Bình Định, Quảng Ngãi tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Sáng 9.12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Bình Định.

Bình Đình thiệt hại 795 tỉ đồng do mưa lũ 
Đoàn công tác của Phó Thủ tướng cùng với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình em Đào Minh Tài (học lớp 8A2 Trường THCS Nhơn An, TX.An Nhơn) bị chết do lũ cuốn và gia đình ông Nguyễn Văn Hải (ở thôn Lương Quang, xã Phước Quang, H.Tuy Phước) có nhà bị sập.
Báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng cho biết mưa lũ đã làm 16 người chết, 5 người bị thương, 225 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 120 ngôi nhà bị tốc mái, 23.650 lượt ngôi nhà bị ngập nước.
Về nông nghiệp có 2.253 ha lúa vụ mùa trong giai đoạn chín đã bị ngập, 12.050 ha lúa mới gieo sạ bị ngập, hư hỏng phải gieo sạ lại. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông, đê điều, kênh mương bị hư hỏng, sạt lở... Tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Bình Định ước tính 795 tỉ đồng.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ 300 tỉ đồng để khôi phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, hỗ trợ đời sống dân sinh và lúa giống để khôi phục sản xuất.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành, ứng phó và khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra của chính quyền tỉnh Bình Định, đồng thời yêu cầu tỉnh Bình Định phát huy nội lực, huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả mưa lũ.
Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT, Bộ Công thương, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Kế hoạch - Đầu tư... tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho tỉnh Bình Định khắc phục hậu quả mưa lũ.
Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 27 tỉ đồng
Riêng tỉnh Quảng Ngãi, đến chiều ngày 8.12, nước đã bắt đầu rút dần, hiện chỉ còn một số nơi vùng trũng, thấp còn ngập đường giao thông gây chia cắt cục bộ.
Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 7 tỉ đồng để mua khoảng 250 tấn giống lúa, 20 tấn giống rau các loại hỗ trợ nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân, 300 tấn gạo để kịp thời cứu trợ nhân dân vùng lũ., 5 tấn ClominB, 10.000 viên Aquatabs và 100 cơ số thuốc để khám, chữa bệnh cho nhân dân, khử trùng, vệ sinh môi trường vùng lũ.
Trong khi đó, tỉnh Quảng Nam đề nghị Trung ương hỗ trợ 20 tỉ đồng khắc phục công trình hư hỏng, 5 tấn ngô, 150 tấn lạc, 10 tấn đậu cove làm giống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.