Bình Định: Nước lũ tiếp tục dâng cao, 1 người chết, 1 người mất tích

01/12/2016 11:16 GMT+7

Từ tối 30.11 đến sáng nay (1.12), nước lũ trên các sông ở tỉnh Bình Định tiếp tục dâng cao, đã có 1 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương do mưa lũ gây ra.

Ông Đỗ Tùng Lâm, Phó chủ tịch UBND H.An Lão (Bình Định), cho biết khoảng 2 giờ ngày 1.12, nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông An Lão rất mạnh khiến nhiều khu vực ở xã An Hòa bị ngập sâu.
Chiều 30.11, ông Phạm Hồng Kiệt (32 tuổi, ở thôn Hưng Nhượng, xã An Hòa, H.An Lão) phát hiện ao cá trong vườn sắp bị ngập nên tiến hành đắp gia cố bờ. Sau đó, ông Kiệt bị trượt chân rơi xuống ao, tử vong.
Ngoài ra, tại thôn Vạn Khánh (xã An Hòa) cũng có 2 người bị thương do bị trượt ngã trong quá trình dọn đồ chạy lũ. Tại thôn 5 của xã An Vinh có 2 ngôi nhà của 2 hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị sập 1 phần do sạt lở núi.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thống, Chánh văn phòng H.Tây Sơn (Bình Định) cũng xác nhận trên địa bàn huyện này có một người bị mất tích khi lũ về.
Lúc 16 giờ 30 ngày 30.11, em Trần Thị Lệ Thủy (15 tuổi, ở thị trấn Phú Phong) đi qua cầu Phú Phong (cũ) bị trượt chân xuống nước. Do nước lũ về sông Kôn đang chảy xiết nên em Thủy bị cuốn trôi. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tìm kiếm em Thủy nhưng chưa có kết quả.
Trưa 1.12, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu người dân các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Lão với quân số 537 cán bộ chiến sĩ.
Lữ Đoàn phòng không không quân 572 cũng cử 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia di dời dân ở xã Bok Tới và Ân Nghĩa (H.Hoài Ân).
Tại huyện miền núi An Lão có 300 hộ ở xã An Hòa bị ngập, nhiều nơi bị mất điện và tuyến đường từ H.An Lão đi thị trấn Bồng Sơn (H.Hoài Nhơn) đã bị lũ chia cắt. Hơn 1600 nhà dân ở H.Hoài Ân và 150 nhà ở H.Hoài Nhơn đã bị ngập nước, nhiều khu dân cư bị lũ chia cắt.
Hiện tỉnh Bình Định đã có 1.142 ha lúa mùa chưa thu hoạch và 3.640 lúa đông xuân mới gieo sạ đã bị ngập trong lũ. Ngoài ra, tỉnh này còn có 1.670 ha ruộng đang được ngâm ủ giống chuẩn bị gieo sạ có khả năng bị hư hỏng.
Mực nước hồ Định Bình trên sông Kôn lúc 10 giờ ngày 1.12 ở cao trình 89,95m , lưu lượng nước về hồ là 1.370m3/s, đang điều tiết về hạ lưu 750m3/s. Đập dâng Văn Phong đã mở các cửa van để điều tiết nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ.

tin liên quan

Lũ lớn cuốn một công nhân mất tích
Trưa 30.11, trong lúc lội sông trở về nhà, một công nhân bị nước lũ bất ngờ tràn về cuốn trôi mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định, từ ngày 29.11 đến nay, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 60 đến 185 mm, riêng An Hòa 339 mm. Lũ trên các sông ở thượng nguồn vẫn duy trì ở mức báo động 2- 3, ở hạ lưu mực nước lũ đang lên nhanh.
Mực nước lũ lúc 4 giờ ngày 1.12 sông An Lão tại trạm An Hòa là 23.44 m, trên báo động 2 là 0.44 m. Mực nước lũ sông Kôn tại các trạm Vĩnh Sơn, Thạnh Hòa đều trên mức báo động 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.