Bình Định: Nguyên phó cục thuế chơi golf trong dịch Covid-19 xin nghỉ hưu trước tuổi

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
12/04/2022 12:09 GMT+7

Ông Nguyễn Công Thành từng giữ các chức vụ như Cục trưởng, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định, nay đang làm nhân viên tại đơn vị này, đã gửi đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế.

Sáng 12.4, Cục Thuế tỉnh Bình Định cho biết Tổng cục Thuế vẫn đang xem xét đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế của ông Nguyễn Công Thành (56 tuổi), nhân viên tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Cụ thể, cuối năm 2021, ông Thành đã có đơn xin nghỉ hưu nhưng do chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định. Đến năm 2022, đủ điều kiện nên các đơn vị tiến hành giải quyết đơn theo nguyện vọng của ông Thành.

“Cục Thuế tỉnh Bình Định đã báo cáo Tổng cục Thuế để xin ý kiến. Khi Tổng cục Thuế cho ý kiến, Cục Thuế tỉnh Bình Định sẽ giải quyết cho ông Thành nghỉ hưu”, một lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Định cho biết.

Ông Nguyễn Công Thành khi còn làm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định

hoàng trọng

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ông Thành từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo tại Cục Thuế tỉnh Bình Định nhưng 2 lần bị kỷ luật giáng chức hoặc miễn nhiệm.

Cụ thể, ông Nguyễn Công Thành được Bộ Tài chính bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định, thời gian từ tháng 4.2014 - 4.2019.

Tháng 5.2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với ông Thành. Sau đó, Bộ Tài chính cũng công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức giáng chức ông Thành xuống làm Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Tháng 11.2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Công Thành, Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định xem xét cho ông Thành thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Thuế Bình Định.

Lý do là trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế Bình Định từ năm 2014 đến ngày 5.5.2019, với trách nhiệm là người đứng đầu, ông Thành đã có những vi phạm nghiêm trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý thuế; thiếu kiểm tra, giáo dục cán bộ, đảng viên, để cán bộ cấp dưới tham nhũng, vi phạm pháp luật…

Trong thời gian giữ chức Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định, ông Thành lại tiếp tục có vi phạm. Cụ thể, từ ngày 31.7 - 1.8, ông Thành cùng 3 người khác chơi golf trong lúc tỉnh Bình Định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Tháng 9.2021, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức danh Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Công Thành.

Sau đó, ông Thành được bố trí làm nhân viên tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Định. Cuối năm 2021, ông Nguyễn Công Thành có đơn gửi đến Cục Thuế tỉnh Bình Định và Tổng cục Thuế xin nghỉ hưu trước tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.