Bình Định: Nguyên chủ tịch huyện ‘thoát’ kỷ luật dù ký cấp sổ đỏ không đúng đối tượng

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
19/11/2023 19:59 GMT+7

Khi UBKT Tỉnh ủy Bình Định có kết luận hành vi ký cấp sổ đỏ cho một cá nhân của nguyên Chủ tịch UBND H.Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011 - 2016 vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, thì đã hết thời hiệu kỷ luật.

Ngày 19.11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định cho biết đã yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Mỹ (Bình Định) tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với ông Trần Đình Thời, nguyên Chủ tịch UBND H.Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Theo UBKT Tỉnh ủy Bình Định, trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND H.Phù Mỹ, ông Thời đã thiếu kiểm tra, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho bà Nguyễn Thị Hồng Mỹ (ở thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, H.Phù Mỹ) không đúng đối tượng, vi phạm Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ.

Vi phạm của ông Thời đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, tính từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm đến khi UBKT Tỉnh ủy Bình Định kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, vi phạm của ông Thời đã hết thời hiệu kỷ luật.

Cố ý làm sai

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, thửa đất có diện tích 464 m2 ở thôn Tân Phú do UBND xã Mỹ Đức quản lý. Năm 2003, bà Nguyễn Thị Hồng Mỹ (ở thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức) xây dựng móng nhà, UBND xã Mỹ Đức đã lập biên bản kiểm tra hiện trường, biên bản vi phạm hành chính và Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức đã ban hành quyết định đình chỉ việc xây dựng móng nhà trái phép.

Ngày 13.7.2005, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định về việc xử lý kết luận thanh tra, trong đó giao cho Chủ tịch UBND H.Phù Mỹ thu hồi thửa đất nói trên và buộc bà Mỹ tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Ngày 2.10.2008, UBND H.Phù Mỹ ban hành thông báo số 158/TB-UBND, theo đó bà Mỹ không được cấp sổ đỏ thửa đất nói trên do vi phạm quy hoạch. 

Năm 2015, mặc dù biết rõ trường hợp của bà Mỹ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ thửa đất có diện tích 464 m2 ở thôn Tân Phú nhưng một số cán bộ xã Mỹ Đức, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh H.Phù Mỹ, Phòng TN-MT H.Phù Mỹ vẫn tiếp nhận hồ sơ, xác nhận hồ sơ đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện cấp sổ đỏ... và tham mưu Chủ tịch UBND H.Phù Mỹ ký cấp sổ đỏ cho bà Mỹ.

Hành vi vi phạm của các cá nhân nói trên gây thiệt hại cho nhà nước thửa đất 464 m2 ở thôn Tân Phú có trị giá hơn 160 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc nói trên, ngày 13.6, TAND H.Phù Mỹ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chinh (cựu Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức) 12 tháng tù, Hồ Văn Triết (cựu công chức địa chính xã Mỹ Đức) 9 tháng tù, cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; các bị cáo: Đặng Thanh Hòa (cựu chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh H.Phù Mỹ) 6 tháng tù, Nguyễn Công Trứ (cựu Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh H.Phù Mỹ) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Hồ Mạnh Cường (cựu Phó trưởng phòng TN-MT H.Phù Mỹ) 6 tháng tù, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến tháng 9 vừa qua, tại phiên tòa hình sự phúc thẩm vụ ông Lê Văn Chinh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 19.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.