Bình Định: Người trồng hoa tết đạt doanh thu kỷ lục với 161 tỉ đồng

07/02/2022 11:33 GMT+7

Kết thúc vụ hoa Tết Nhâm Dần 2022, doanh thu từ tiền bán các loại hoa ở TX.An Nhơn (Bình Định) đạt kỷ lục với 161 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 7.2, ông Bùi Văn Cư, Phó chủ tịch UBND TX.An Nhơn, cho biết kết thúc vụ hoa Tết Nhâm Dần 2022, doanh thu từ tiền bán các loại hoa tết trên địa bàn thị xã đạt kỷ lục với 161 tỉ đồng.

Một điểm bán mai tết tại P.Bình Định, TX.An Nhơn

MINH LÊ

TX.An Nhơn có 2.200 hộ trồng mai tết với khoảng 2 triệu chậu, trong đó bán chạy nhất là loại mai từ 4 - 5 năm tuổi, có giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng/chậu. Doanh thu từ tiền bán mai tết ước tính trên 150 tỉ đồng, trong đó xã Nhơn An thu 62 tỉ đồng, xã Nhơn Phong thu 46 tỉ đồng, xã Nhơn Hạnh 13 tỉ đồng, còn lại là các xã, phường: Nhơn Hưng, Nhơn Hậu, Bình Định, Nhơn Mỹ…

Riêng hoa cúc có 180 hộ trồng, chủ yếu ở 2 phường Bình Định, Nhơn Hưng và các khu vực lân cận với 30.000 chậu cúc pha lê, đại đóa, mâm xôi Nhật. Tết năm nay, giá hoa cúc tăng 10 - 20% so vụ tết năm 2021, doanh thu đạt trên 11 tỉ đồng.

Các năm trước, doanh thu từ hoa tết ở TX.An Nhơn cao nhất cũng chỉ gần 100 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.