Bình Định: Người nhiễm Covid-19 dùng thuốc Molnupiravir rút ngắn thời gian điều trị, giảm tử vong

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
27/11/2021 11:22 GMT+7

Tỉnh Bình Định sử dụng thuốc Molnupiravir để điều trị bệnh nhân Covid-19 đã rút ngắn thời gian điều trị, giảm tỷ lệ tử vong…

Sáng 27.11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định ghi nhận thêm 156 người nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Trong đó, xã vùng cao Canh Liên (H.Vân Canh) bất ngờ có 23 người (ở làng Canh Tiến và một số làng khác) nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây. Ngành y tế đã tiến hành test nhanh tầm soát tại xã Canh Liên, thiết lập trạm y tế lưu động tại làng Canh Tiến và cử tổ y tế lên Canh Liên để tiến hành các công tác phòng chống dịch Covid-19.

TP.Quy Nhơn có 85 ca nhiễm Covid-19 mới, TX.An Nhơn có 26 ca, TX.Hoài Nhơn có 5 ca, H.Phù Mỹ có 7 ca, H.Tây Sơn có 4 ca, H.Tuy Phước có 3 ca, H.Phù Cát 2 ca và H.Hoài Nhơn 1 ca.

Khu điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bình Định

bảo thoa

Như vậy, tính từ ngày 28.6 đến nay, tỉnh Bình Định ghi nhận 3.652 người mắc Covid-19, trong đó 2.379 người đã khỏi bệnh, 21 người tử vong, 1.252 người đang điều trị.

Đặc biệt, trong vòng 1 tuần qua, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục tăng nhanh và có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể, ngày 26.11, tỉnh Bình Định ghi nhận 132 ca nhiễm mới (trong đó có 90 ca cộng đồng), ngày 25.11 có 159 ca (112 ca cộng đồng), ngày 24.11 có 133 ca mới (trong đó 85 ca cộng đồng), ngày 23.11 ghi nhận 111 ca mới (71 ca cộng đồng)…

Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết hiện có 75% người dân tỉnh Bình Định được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 (người đã được tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin đạt tỷ lệ 35% dân số). Trong vòng 2 tháng qua, tỉnh Bình Định đã sử dụng thuốc Molnupiravir để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nên đã rút ngắn thời gian điều trị, giảm tỉ lệ tử vong…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.