Bình Định: Mua bán ma túy để… kiếm lời, lãnh 68 năm tù

17/03/2022 18:20 GMT+7

Nguyễn Văn Cần và các bạn cùng quê rủ nhau vào TP.Quy Nhơn thuê trọ để kiếm việc làm. Trong thời gian chưa tìm được việc, Cần rủ cả nhóm cùng mua bán ma túy để kiếm lời.

Ngày 17.3, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy, tuyên phạt 4 bị cáo cùng ở xã Mỹ Quang, H.Phù Mỹ (Bình Định) tổng cộng 68 năm tù giam.

Các bị cáo tại tòa

trị bình

Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Cần (20 tuổi) lãnh mức án cao nhất là 20 năm tù. 3 bị cáo còn lại là Phan Nguyễn Nhật Huy (19 tuổi), Đoàn Thế Nhân và Mai Xuân Lâm (cùng 20 tuổi) bị tuyên phạt lần lượt các mức án: 15, 16, 17 năm tù.

Đầu năm 2021, từ Phù Mỹ, Cần và nhóm bạn cùng quê rủ nhau vào TP.Quy Nhơn thuê trọ ở chung để kiếm việc làm. Trong thời gian chưa tìm được việc, từ tháng 2 - 4.2021, Cần rủ Huy, Nhân và Lâm mua bán ma túy kiếm lời.

Các bị cáo tại tòa

trị bình

Sau khi bàn bạc, Cần đã vào TP.HCM mua 380 viên thuốc lắc, khối lượng 145,7141 gam; 2 hộp 10 “khay” loại Ketamine, khối lượng 7,5713 gam và 16 gói ma túy “xoài”, khối lượng 2,8932 gam, với tổng số tiền là 69,4 triệu đồng.

Tiếp đó, Cần đem về khu nhà trọ ở 44 Biên Cương, TP.Quy Nhơn đưa cho Huy, Lâm, Nhân cất giấu và phân ra để bán lại kiếm lời. Riêng Cần đã trực tiếp và gián tiếp bán nhiều lần cho người khác với số lượng 30 viên thuốc lắc, khối lượng 13,320 gam và 7,571 gam Ketamine với số tiền 14,5 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 7,5 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.