Bình Định: Kỷ niệm 50 năm huyện đồng bằng đầu tiên của Khu 5 được giải phóng

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
17/04/2022 22:58 GMT+7

Tối 17.4, tại Quảng trường 19.4 ở TT.Tăng Bạt Hổ (H.Hoài Ân, Bình Định), UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng H.Hoài Ân (19.4.1972 - 19.4.2022).

Dự lễ có Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác T.Ư, Bộ Quốc phòng và nhiều lãnh đạo, người dân H.Hoài Ân (Bình Định)…

Vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, H.Hoài Ân là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Nơi đây là căn cứ của cuộc khởi nghĩa Chàng Lía ở thế kỷ 18, là địa bàn hoạt động của nghĩa quân trong phong trào Cần Vương chống Pháp (1885 - 1887), quê hương của chí sĩ Tăng Bạt Hổ - một trong những lãnh tụ của phong trào Cần Vương ở Bình Định.

Hoài Ân cũng là địa phương có phong trào cách mạng rất sớm, Chi bộ Vạn Đức được thành lập vào tháng 7.1931, một trong những Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bình Định, hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng ở H.Hoài Ân.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa, ảnh Bác Hồ để chúc mừng cán bộ và nhân dân H.Hoài Ân

hoàng trọng

Trong kháng chiến chống Pháp, Hoài Ân là nơi đóng cơ quan của Liên Khu ủy 5 và Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Trung bộ, là hậu cứ vững chắc của phong trào kháng chiến của đông bắc Gia Lai - Kon Tum. Trong kháng chiến chống Mỹ, Hoài Ân là “chảo lửa” của chiến trường trọng điểm Khu 5, căn cứ địa vững chắc của tỉnh Bình Định.

Đặc biệt, Hoài Ân là nơi thành lập, nuôi dưỡng và trưởng thành của Sư đoàn 3 Sao Vàng anh hùng với nhiều chiến công oanh liệt, đánh bại nhiều đơn vị sừng sỏ của Mỹ...

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại buổi lễ

hoàng trọng

Cách đây 50 năm, Đảng bộ, quân và dân H.Hoài Ân cùng với bộ đội Sư đoàn 3 Sao Vàng đã tiến công, nổi dậy, đập tan bộ máy chính quyền của chế độ Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn H.Hoài Ân vào ngày 19.4.1972. Từ năm 1972 đến tháng 4.1975, Đảng bộ, quân và dân H.Hoài Ân cùng Sư đoàn 3 Sao Vàng đã kiên cường trong gần 1.000 ngày giữ đất, đánh bại hàng chục đợt phản kích càn quét, lấn chiếm của địch, bảo vệ vững chắc vùng giải phóng Hoài Ân và tạo hậu cứ, thế đứng chiến lược cho quân dân Bình Định tiến tới giải phóng toàn tỉnh ngày 31.3.1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ngày 30.4.1975.

Ca sĩ Trọng Tấn biểu diễn tại buổi lễ

hoàng trọng

Đông đảo người dân và cán bộ dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng H.Hoài Ân

hoàng trọng

Sau 50 năm giải phóng, kinh tế của H.Hoài Ân không ngừng phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển nông, lâm nghiệp toàn diện, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng các loại cây trồng, vật nuôi mang thương hiệu riêng của H.Hoài Ân.

Đặc biệt, điểm sáng của H.Hoài Ân là đã tập trung phát triển ngành nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nhiều sản phẩm thế mạnh của huyện từng bước khẳng định được giá trị, thương hiệu trên thị trường như: trà Gò Lôi, bưởi da xanh, heo Hoài Ân, dừa xiêm, gà ta thả vườn...

Khai thác tốt lợi thế địa phương để phát triển

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định H.Hoài Ân là huyện đồng bằng đầu tiên của Khu 5 được giải phóng trong chống Mỹ cứu nước, đồng thời là một trong những huyện giải phóng hoàn chỉnh trên chiến trường miền Nam trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

Thắng lợi của chiến dịch Xuân - Hè 1972 giải phóng hoàn toàn H.Hoài Ân có ý nghĩa chiến lược quan trọng, làm tiền đề cho chiến thắng bắc Bình Định, góp phần cùng với toàn chiến trường mở ra vùng chiến lược quan trọng ở đồng bằng Nam Trung bộ và nối liền duyên hải với Tây nguyên.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu

hoàng trọng

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng bộ, chính quyền, dân và quân H.Hoài Ân nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của quê hương, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tranh thủ mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ H.Hoài Ân

hoàng trọng

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ H.Hoài Ân vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021 của tỉnh Bình Định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.