Bình Định: Kiến nghị hủy kết quả đấu giá vì chị em ruột đấu chung lô đất

Thanh Quân
Thanh Quân
15/11/2023 15:17 GMT+7

Ngày 15.11, Sở TN-MT tỉnh Bình Định cho biết đã kiến nghị UBND tỉnh này không công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với lô đất LK2-15, khu đô thị mới Long Vân ở P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn.

Lý do được cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đưa ra là do lô đất này có hai chị em ruột cùng đấu giá.

Trước đó, ngày 20.8, Công ty Đấu giá hợp danh Đông Dương tổ chức đấu giá QSDĐ tại khu đô thị mới Long Vân. Trong quá trình kiểm tra hồ sơ đấu giá, đơn vị tổ chức đấu giá nghi ngờ hai khách hàng N.T.L, N.T.P cùng đấu giá lô đất LK2-15 có quan hệ huyết thống với nhau.

Tại thời điểm tham gia đấu giá, ông N.V.Đ (người được ủy quyền đấu giá thay bà P.) và ông V.V.P (người được ủy quyền đấu giá thay bà L.) khẳng định bà L. và bà P. không có quan hệ huyết thống với nhau. Hai ông này đề nghị tiếp tục cuộc đấu giá.

Ban tổ chức tiếp tục cho đấu giá và sẽ xác minh những điểm đáng nghi sau. Kết quả, bà N.T.P trúng đấu giá lô đất LK2-15 với giá 1,5 tỉ đồng, bằng mức giá khởi điểm.

Ngày 21.8, Công ty Đấu giá hợp danh Đông Dương yêu cầu ông N.V.Đ và ông V.V.P mời bà N.T.P và bà N.T.L đến để xác minh mối quan hệ nêu trên. Qua làm việc, bà L. và bà P. thừa nhận là chị em ruột.

Sau khi Công ty Đấu giá hợp danh Đông Dương báo cáo sự việc, Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Định họp các đơn vị liên quan, rà soát toàn bộ sự việc và đề nghị Sở TN-MT kiến nghị UBND tỉnh Bình Định không công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ nói trên.

Theo ông Trương Xuân Hồng Hải, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Định, đề nghị không công nhận kết quả QSDĐ được đưa ra sau khi đơn vị này phối hợp các cơ quan chức năng liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ, quy chế đấu giá, các tài liệu liên quan và được sự thống nhất của các bên. 

Cũng theo ông Hải, quy định pháp luật liên quan về đấu giá tài sản, đấu giá QSDĐ, phương án đấu giá đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt không quy định về điều kiện người cùng huyết thống không được tham gia đấu giá.

Ông Hải còn cho biết: "Qua rà soát, chưa có cơ sở xác định bà L. và bà P. có hành vi thông đồng, dàn xếp để trúng đấu giá hay không nên trung tâm đề xuất hoàn trả lại tiền đặt trước".

Hiện Sở Tư pháp Bình Định đã chuyển kiến nghị của Sở TN-MT cho các phòng ban chuyên môn và UBND tỉnh Bình Định để sớm có hướng xử lý.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.