Bình Định: Khởi tố cựu bí thư huyện để làm rõ vụ thâu tóm đất rừng

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
28/03/2024 21:44 GMT+7

Ông Nguyễn Đình Kim, cựu Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh (Bình Định), bị khởi tố do liên quan đến vụ thâu tóm 138,4 ha đất rừng phòng hộ từ năm 2004.

Tối 28.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình Kim, cựu Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh (Bình Định), để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Hiện ông Kim được tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bình Định: Khởi tố cựu bí thư huyện để làm rõ vụ thâu tóm đất rừng- Ảnh 1.

Khu đất rừng phòng hộ tại Tiểu khu 176a bị giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định

BẢO THOA

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định, năm 2004, UBND H.Vĩnh Thạnh giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân tại tiểu khu 176a, xã Vĩnh Hòa cũ (nay là xã Vĩnh Hiệp, H.Vĩnh Thạnh) và tiểu khu 169, xã Vĩnh Hảo (H.Vĩnh Thạnh) không đúng đối tượng theo quy định, có dấu hiệu thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ giao đất, đứng tên hộ, gây thiệt hại cho Nhà nước 138,4 ha đất rừng phòng hộ.

Ông Nguyễn Đình Kim xác nhận chữ viết và chữ ký trong đơn xin giao đất của 5 trường hợp (gồm: chị ruột, 3 cháu ruột và con trai của ông Kim) đều do ông viết và ký tên. Từ khi được giao đất (năm 2004) đến nay, ông Kim trực tiếp quản lý, sử dụng trồng sầu đâu và keo...

Cuối năm 2022, Thanh tra tỉnh Bình Định đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho chuyển hồ sơ vụ việc nói trên sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện 138,4 ha rừng phòng hộ của gia đình ông Nguyễn Đình Kim đã bị thu hồi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.