Bình Định: Khởi tố bị can tông xe vào CSGT

Thanh Quân
Thanh Quân
01/03/2024 15:03 GMT+7

Ngày 1.3, Công an H.Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can tông xe vào CSGT.

Theo đó, Công an H.Phù Mỹ (Bình Định) khởi tố Trần Nguyễn Hoàng An (17 tuổi, ở xã Phú Lộc, H.Krông Năng, Đắk Lắk) về tội chống người thi hành công vụ.

Bình Định: Khởi tố bị can tông xe vào CSGT - Ảnh 1.

Trần Nguyễn Hoàng An lúc bị lực lượng chức năng bắt giữ

CTV

Trước đó, sáng 12.2 (mùng 3 tết), tổ công tác Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) gồm 9 người thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên QL1.

Bình Định: Khởi tố bị can tông xe vào CSGT - Ảnh 2.

Chiếc xe do Trần Nguyễn Hoàng An điều khiển

CTV

Trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm tốc độ và nồng độ cồn trên QL1 đoạn qua thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, H.Phù Mỹ (Bình Định), tổ công tác phát hiện xe mô tô không gắn biển kiểm soát do Trần Nguyễn Hoàng An điều khiển chạy hướng Bắc - Nam, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng người này không chấp hành.

Sau đó, đại úy Nguyễn Đình Long (thành viên tổ công tác) tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng An đã tăng ga bỏ chạy và tông vào người đại úy Long làm cả hai ngã xuống đường.

Vụ việc làm đại úy Nguyễn Đình Long bị vỡ xương khuỷu tay bên trái, gãy xương mác chân bên phải, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Ngay sau đó, Trần Nguyễn Hoàng An bị lực lượng Công an H.Phù Mỹ bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.