Bình Định: Khởi tố 3 nghi phạm vờ mượn điện thoại để cướp

15/04/2022 18:25 GMT+7

Ngày 15.4, Công an H.Tuy Phước (Bình Định) đã khởi tố Lê Công Tín (20 tuổi), Nguyễn Văn Nhân (25 tuổi, cùng ở P.Đập Đá, TX.An Nhơn), Đặng Công Hậu (22 tuổi, ở P.Nhơn Hưng, TX.An Nhơn, Bình Định) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 6.4, do thiếu tiền tiêu xài, Nhân, Tín và Hậu rủ nhau cùng sử dụng xe máy đi trên đường tìm kiếm ai có tài sản sơ hở thì cướp giật.

Tín đã mượn của bạn một chiếc xe máy rồi chở 3 đi từ P.Nhơn Hòa (TX.An Nhơn) đến xã Phước Hưng (H.Tuy Phước). Tiếp đó, cả nhóm thống nhất để Tín đứng lại đợi, sau khi Nhân và Hậu cướp tài sản xong sẽ quay lại đón.

3 nghi phạm cướp điện thoại

TRỊ BÌNH

Sau đó, Nhân điều khiển xe máy chở Hậu đi đến cầu Gò Bồi rẽ hướng thôn Kim Tây (xã Phước Hòa, H.Tuy Phước) thì thấy em N.X.T (15 tuổi, ở xã Phước Hòa) đang cầm điện thoại. Bọn chúng liền dừng lại vờ mượn điện thoại của em T. để gọi cho người thân có việc gấp với lý do điện thoại hết pin.

Tin lời, em T. đưa điện thoại và ngay tức Hậu giật điện thoại nhảy lên xe Nhân đang nổ máy chờ sẵn rồi bỏ chạy. Cướp xong, bọn chúng chạy tới đón Tín cùng đi tiêu thụ chiếc điện thoại.

Thời điểm bị bắt, 3 tên cướp giật đang ở nghĩa địa P.Nhơn Hưng, TX.An Nhơn. Nhân, Tín và Hậu cùng bỏ nhà đi lang thang, khi hết tiền thì rủ nhau đi cướp để mua thức ăn. Công an H.Tuy Phước đã thu hồi điện thoại bị cướp giật để trả lại cho bị hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.