Bình Định: Khởi công công trình cấp điện lưới quốc gia cho làng Canh Giao

04/02/2024 10:00 GMT+7

Sáng 1.2.2024, Công ty Điện lực Bình Định đã tổ chức lễ khởi công công trình cấp điện lưới cho làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, H.Vân Canh (Bình Định).

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; ông Phạm Văn Nam, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lê Bá Thành, Bí thư Huyện ủy Vân Canh và đại diện các sở ban ngành của 2 tỉnh Bình Định - Phú Yên.

Ảnh có chứa trang phục, người, phụ nữ, đám cưới  Mô tả được tạo tự động

Lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình cấp điện lưới quốc gia cho làng Canh Giao Ảnh: PC Bình Định

Làng Canh Giao hiện có 72 hộ dân với 207 nhân khẩu. Với địa hình hiểm trở nên dù chỉ cách trung tâm xã Canh Hiệp một ngọn đồi nhưng để vào được làng phải đi vòng 35 km từ xã Đa Lộc, H.Đồng Xuân (Phú Yên). Làng Canh Giao chưa được cấp điện từ nguồn lưới quốc gia nên điều kiện sống và sản xuất của nhân dân trong làng còn nhiều hạn chế, khó khăn.

Với quyết tâm đưa điện lưới quốc gia về cấp điện cải thiện điều kiện sống, phát triển kinh tế, tri thức cho bà con trong làng; thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Công ty Điện lực Bình Định đã triển khai đầu tư công trình Cấp điện Làng Canh Giao, thuộc dự án Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp khu vực Phú Tài, tỉnh Bình Định năm 2024 và đã được Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) phê duyệt.

Công trình cấp điện làng Canh Giao có quy mô đầu tư gồm: 6,396 km đường dây trung áp 22kV, 0,868 km đường dây hạ áp 0,4kV tại làng Canh Giao, với 109 vị trí móng và 147 cột trung hạ áp; 01 TBA 50kVA-22/0,23kV. Tổng mức đầu tư hơn 4,1 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành trước 30.4.2024.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.