Bình Định: Khai quật tử thi người cha vì nghi bị con trai sát hại

14/05/2022 16:11 GMT+7

Công an đã khai quật tử thi của ông Lê Văn Tuấn (ở xã Cát Nhơn, H.Phù Cát, Bình Định) để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Ngày 14.5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định đã khai quật tử thi của ông Lê Văn Tuấn (54 tuổi, ở xã Cát Nhơn, H.Phù Cát, Bình Định) tại một nghĩa địa thuộc xã Cát Nhơn để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Cơ quan công an đang điều tra khả năng ông Tuấn bị con trai của mình là Lê Văn Tài (32 tuổi) đâm chết vào chiều 10.5 vừa qua tại nhà.

Lực lượng chức năng khai quật tử thi

TRỊ BÌNH

Thời điểm mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng chỉ có hai cha con ở nhà và cả hai đều đã sử dụng rất nhiều rượu, nên không làm chủ bản thân.

Sau khi ông Tuấn tử vong, Tài nói với người thân trong gia đình là do ông Tuấn tự ngã chết nên gia đình đã không báo cơ quan công an mà tổ chức mai táng vào ngày 11.5.

Hiện nghi phạm Lê Văn Tài đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.