Bình Định: Hội thi tin học trẻ và Olympic tiếng Anh

31/05/2022 17:42 GMT+7

Ba học sinh Nguyễn Tấn Hải (Trường tiểu học Lê Hồng Phong,TP.Quy Nhơn), Trần Nguyễn Quốc Thịnh (Trường THCS Hoài Tân, TX.Hoài Nhơn), Lê Văn Thức (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Quy Nhơn) đoạt giải nhất tại Hội thi tin học trẻ tỉnh Bình Định năm 2022.

Ngày 31.5, tại Trường ĐH Quy Nhơn, Tỉnh đoàn Bình Định phối hợp Sở GD-ĐT, Sở KH-CN, Sở TT-TT, Hội Tin học tỉnh Bình Định tổ chức hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Định lần thứ 28 năm 2022.

Ban tổ chức trao giải cho 3 thí sinh đoạt giải nhất tại Hội thi tin học trẻ tỉnh Bình Định năm 2022

hoàng trọng

Tham dự hội thi có 114 thí sinh được tuyển chọn từ các hội thi tại huyện, thị, thành phố trong tỉnh (trong đó, khối THPT có 36 em, khối THCS có 37 em, khối Tiểu học có 41 em và các thí sinh tham gia thi phần mềm sáng tạo).

Các thí sinh tham gia các phần thi, như: sử dụng ngôn ngữ LOGO để lập trình giải những bài toán thuộc chương trình tiểu học; giải các bài toán thuộc chương trình THCS, THPT dựa trên thư viện ngôn ngữ Pascal (Free Pascal), C/C++ (trên CodeBlock hoặc DevC++)…

Kết quả, ban tổ chức đã trao tặng 3 giải nhất cho các thí sinh Nguyễn Tấn Hải (Trường tiểu học Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn), Trần Nguyễn Quốc Thịnh (Trường THCS Hoài Tân, TX.Hoài Nhơn), Lê Văn Thức (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Quy Nhơn) và trao 5 giải nhì, 8 giải ba, 13 giải khuyến khích cho các thí sinh khác.

Ngoài ra, trong phần thi phần mềm sáng tạo, ban tổ chức còn trao tặng 1 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Theo chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, Hội thi tin học trẻ nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các em học sinh có cơ hội được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong học tập, phát huy trí tuệ, khả năng sáng tạo của thanh thiếu nhi trong ứng dụng công nghệ thông tin.

Dịp này, Tỉnh đoàn Bình Định và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh cũng tổ chức chung kết hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên Bình Định năm 2022 tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định.

Tại cuộc thi, 10 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo (có hơn 13.000 thí sinh toàn tỉnh tham gia) đã tham gia thi 2 phần: thuyết trình bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi kiến thức.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Bình Định trao giấy khen cho các thí sinh tham dự vòng chung kết hội thi Olympic tiếng Anh

tỉnh đoàn bình định

Kết quả, ban tổ chức trao 1 giải nhất cho em Trịnh Khánh Quỳnh (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn), 2 giải nhì cho em Đoàn Gia Mẫn (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) và em Lê Thị Lam Giang (Trường CĐ kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn); 2 giải ba cho em Võ Gia Tuệ (Trường THPT Trần Cao Vân) và em Nguyễn Thị Thu Sum (Trường CĐ kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.