Bình Định: Hai cha con chết đuối trên dòng Lại Giang

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
04/09/2021 13:10 GMT+7

Hai cha con ông Trần Văn Anh và Trần Văn Toàn (ở TX.Hoài Nhơn) ra sông thả lưới thì bị chết đuối, trong khi vợ anh Toàn vừa sinh, còn con gái ông Anh bị ung thư.

Trưa 4.9, ông Nguyễn Chí Công, Phó chủ tịch UBND TX.Hoài Nhơn (Bình Định), cho biết người dân và lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của hai cha con ông Trần Văn Anh (42 tuổi), Trần Văn Toàn (23 tuổi, cùng ở khu phố Bình Chương, P.Hoài Đức, TX.Hoài Nhơn), cùng bị chết đuối trên sông Lại Giang.
Khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, hai cha con ông Anh rủ nhau ra sông Lại Giang, đoạn chảy qua khu phố Bình Chương để lội bộ thả lưới bắt cá. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, do mải mê thả lưới nên hai cha con sập vào hố sâu và bị nước cuốn trôi.
Người dân phát hiện tri hô, cùng nhau tổ chức ứng cứu. Tuy nhiên, khi vớt được anh Trần Văn Toàn lên bờ thì nạn nhân đã tử vong. Đến hơn 10 giờ cùng ngày, thi thể ông Anh được tìm thấy.
Ông Trần Văn Cường, Chủ tịch P.Hoài Đức, cho biết gia đình hai cha con ông Anh rất khó khăn. Hiện ông Anh có con gái (em của anh Toàn) bị ung thư. Trong khi đó, vợ anh Toàn cũng vừa mới sinh con đầu lòng. Ông Anh và anh Toàn là lao động chính trong nhà, cả hai cha con cùng bị chết đuối nên gia đình càng khó khăn hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.