Bình Định ghi nhận hơn 400 ca nhiễm Covid-19 trong ngày

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
05/12/2021 19:50 GMT+7

Tỉnh Bình Định ghi nhận thêm 428 người nhiễm Covid-19 trong ngày 5.12, tăng gấp 2 lần so với những ngày trước đó.

Ngày 5.12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định ghi nhận thêm 428 người nhiễm Covid-19.

Trong đó, TP.Quy Nhơn có 147 ca nhiễm mới, H.Tuy Phước 130 ca, TX.An Nhơn 71 ca, H.Phù Cát có 33 ca, H.Phù Mỹ 25 ca, H.Tây Sơn 12 ca, H.Vân Canh 4 ca, H.Hoài Ân và TX.Hoài Nhơn mỗi nơi 3 ca.

Giường bệnh tại một trạm y tế lưu động để chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà

bảo thoa

Tính từ ngày 28.6 đến nay, tỉnh Bình Định ghi nhận 5.505 người mắc Covid-19, trong đó có 3.197 người đã khỏi bệnh, 24 người tử vong, 2.284 người đang điều trị. Số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đang tăng nhanh, riêng từ ngày 1 - 4.12 ghi nhận bình quân 200 ca mắc/ngày.

Ngày 5.12: Cả nước 14.314 ca Covid-19, 1.711 ca khỏi | TP.HCM 1.491 ca

Hiện tỉnh Bình Định đang triển khai thí điểm quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 ngay sau khi nhận được vắc xin từ Bộ Y tế.

Tỉnh Bình Định cũng đang khẩn trương tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Trong ngày 3.12 bắt đầu tiêm cho 500 học sinh lớp 12 Trường THPT Trưng Vương và ngày 4.12 tiêm vắc xin cho 730 học sinh Trường THPT Hùng Vương (TP.Quy Nhơn)…

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh tại TP.Quy Nhơn

Bảo thoa

Theo kế hoạch, tỉnh Bình Định tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 12 - 17, dự kiến số lượng là 144.880 em, trong đó 135.521 em tại các trường học và 9.359 em tại cộng đồng.

Trong đó, triển khai tiêm trước cho học sinh THPT, lần lượt theo khối lớp từ khối 12 đến khối 11 và khối 10, sau đó sẽ triển khai tiếp đến học sinh THCS từ khối 9 đến khối 8 và khối 7. Vắc xin tỉnh Bình Định sử dụng tiêm cho các em là Pfizer BioNTech.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.