Bình Định: Dâng hương kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
22/10/2021 17:02 GMT+7

Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đoàn tàu không số nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 - 23.10.2021).

Sáng 22.10, tại Đài Tưởng niệm Di tích tàu không số Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ, TX.Hoài Nhơn, Bình Định), Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 - 23.10.2021).

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định dâng hoa, dâng hương tại Đài Tưởng niệm Di tích tàu không số Lộ Diêu

bảo thoa

Theo đó, các đoàn viên thanh niên đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đoàn tàu không số, tọa đàm giao lưu chứng nhân lịch sử “60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển”, thăm tặng quà cựu thủy thủ đoàn tàu không số, thân nhân chiến sĩ vùng biên giới, hải đảo…

Tại buổi giao lưu, các đoàn viên thanh niên nghe cựu chiến binh Lê Văn Nốt (ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ), nguyên là thủy thủ của đoàn tàu không số năm xưa, chia sẻ kỷ niệm về quá trình tham gia đoàn tàu không số của mình.

Để đề phòng dịch Covid-19, các hoạt động được tổ chức với số lượng người tham gia hạn chế. Tuy nhiên, toàn bộ chương trình để được phát trực tiếp trên Fanpage Tuổi trẻ Bình Định để các đoàn viên thanh niên theo dõi.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển do Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức.

Đài Tưởng niệm Di tích tàu không số Lộ Diêu

Bảo Thoa

Đại diện Tỉnh đoàn Bình Định dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đoàn tàu không số

bảo thoa

Lễ tưởng niệm diễn ra rất trang nghiêm, đảm bảo các quy định phòng dịch Covid-19

bảo thoa

Giao lưu chứng nhân lịch sử 60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển

bảo thoa

Cựu chiến binh Lê Văn Nốt (bên phải) chia sẻ kỷ niệm về đoàn tàu không số

bảo thoa

Mô hình tàu không số tại nhà cựu chiến binh Lê Văn Nốt

bảo thoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.