Bình Định: Đang chờ thi hành án, 2 'nữ quái' tiếp tục tàng trữ ma túy

24/09/2022 16:21 GMT+7

Trần Lệ Chung và Đinh Thị Kim Ngân có hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bị tòa tuyên phạt tổng cộng 16 năm tù, hiện đang trong thời gian chờ thi hành án thì tiếp tục phạm tội.

Ngày 24.9, Cơ quan CSĐT Công an TX.Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Lệ Chung (35 tuổi, ở P.Hoài Đức, TX.Hoài Nhơn), Đinh Thị Kim Ngân (32 tuổi, ở xã Hoài Châu Bắc, TX.Hoài Nhơn) và Phạm Minh Hảo (31 tuổi, ở P.Bồng Sơn, TX.Hoài Nhơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Một tang vật của vụ án

TUỆ VIÊN

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 19.9, Công an TX.Hoài Nhơn tổ chức kiểm tra hành chính nhà trọ của bà B.T.K.G ở thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, TX.Hoài Nhơn. Tại đây, qua kiểm tra tại phòng trọ số 3, có 5 người đang thuê trọ, công an phát hiện Phạm Minh Hảo đang có hành vi tàng trữ 2 gói ma túy loại Methamphetamin, có trọng lượng 9,2473 gam.

Qua đấu tranh mở rộng, Trần Lệ Chung và Đinh Thị Kim Ngân (ở chung phòng trọ) khai nhận 2 gói ma túy trên là của Chung và Ngân mua về đưa cho Phạm Minh Hảo cất giấu, nhằm mục đích để sử dụng. Qua test nhanh chất ma túy, cả 5 người trong phòng trọ đều dương tính với ma túy.

Theo hồ sơ, vào năm 2021, Trần Lệ Chung và Đinh Thị Kim Ngân có hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bị TAND TX.Hoài Nhơn tuyên án mỗi bị cáo 8 năm tù, hiện cả 2 đang trong thời gian chờ thi hành án (do có con nhỏ) thì tiếp tục phạm tội. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TX.Hoài Nhơn tiếp tục điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.