Bình Định: Cưỡng chế để giải phóng mặt bằng thi công cao tốc Bắc - Nam

Thanh Quân
Thanh Quân
28/11/2023 18:47 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định đặt mục tiêu bàn giao 100% mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025, trước ngày 30.12.2023.

Ngày 28.11, UBND tỉnh Bình Định cho biết tỉnh này đã bàn giao 98,4% mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông. 

Cụ thể, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định đã bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam 116,38/117,99 km, đạt 98,4%. Ngoài ra, tỉnh này đã đầu tư xây dựng 40 khu tái định cư, diện tích 71 ha/1.723 lô đất, tổng mức đầu tư 744,3 tỉ đồng. Trong đó, đã hoàn thành thi công 23 khu tái định cư.

Bình Định: Giải phóng mặt bằng làm cao tốc gắn với trách nhiệm người đứng đầu - Ảnh 1.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn qua tỉnh Bình Định

THANH QUÂN

UBND tỉnh Bình Định đặt mục tiêu bàn giao 100% mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025, trước ngày 30.12.2023.

Tuy nhiên, hiện trên hành lang tuyến cao tốc vẫn còn 1 tổ chức và 175 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Để giải quyết tình trạng này, UBND tỉnh Bình Định đề nghị chủ đầu tư các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp với địa phương kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể, giải quyết đảm bảo quyền lợi khi bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương có liên quan tập trung phối hợp, hỗ trợ, ưu tiên giải quyết các công việc có liên quan tới dự án theo thẩm quyền, không được để chậm trễ, kéo dài thời gian xử lý đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho biết việc giải phóng mặt bằng phải giao trách nhiệm cho bí thư, chủ tịch các địa phương, người đứng đầu địa phương phải vào cuộc. Đến cuối năm 2023, các địa phương không hoàn thành giải phóng mặt bằng gắn với việc kiểm điểm trách nhiệm.

"Trường hợp nào chây ì, không chấp hành thì cưỡng chế để giải phóng mặt bằng thi công đường cao tốc Bắc - Nam", ông Dũng khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.