Bình Định chuẩn bị xây dựng cây cầu Thị Nại 2

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
07/07/2020 16:25 GMT+7

Tỉnh Bình Định đang đề nghị Trung ương quan tâm, hỗ trợ kinh phí để đầu tư dự án cầu Thị Nại 2, bắc qua đầm Thị Nại, với tổng mức đầu tư khoảng 1.888 tỉ đồng.

Ngày 7.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết tỉnh này đang đề nghị Trung ương quan tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí trong giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư dự án Cầu Thị Nại 2 bắc qua đầm Thị Nại (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định).
Dự án Cầu Thị Nại 2 với tổng mức đầu tư khoảng 1.888 tỉ đồng được tỉnh Bình Định đưa vào kế hoạch chuẩn bị đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2020. “Đây là dự án quan trọng, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối Khu kinh tế Nhơn Hội, khai thác hiệu quả tiềm năng dịch vụ, du lịch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định”, ông Hồ Quốc Dũng nói.

Cầu Thị Nại bắc qua đầm Thị Nại

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Theo ông Hồ Quốc Dũng, trong giai đoạn tới, tỉnh Bình Định ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối Khu Kinh tế Nhơn Hội với các trục giao thông chính như: xây dựng cầu Thị Nại 2 để mở rộng lưu thông giữa Khu kinh tế Nhơn Hội với TP.Quy Nhơn; Xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường ven biển để mở rộng lưu thông và tạo một tuyến hành lang ven biển kết nối giữa Khu kinh tế Nhơn Hội với các địa phương phía bắc của tỉnh; dự án đường trục Khu kinh tế nối dài sẽ hoàn thành trong năm 2020 kết nối sân bay Phù Cát với Khu kinh tế Nhơn Hội… Đây là những điều kiện cơ bản về quy hoạch, cơ sở hạ tầng, điều kiện mặt bằng, biển tự nhiên để phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội trở thành khu đô thị du lịch ven biển mới trong giai đoạn tới.
Cầu Thị Nại 1 là công trình thuộc dự án cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội kết nối TP.Quy Nhơn với Khu kinh tế Nhơn Hội được khánh thành vào cuối năm 2006. Cây cầu này dài 2.477 m, rộng 14,5 m, trọng tải 80 tấn gồm 54 nhịp, có tổng đầu tư hơn 363,6 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.