Bình Định: Cháy rụi nhiều tàu cá neo đậu tại Cảng cá Quy Nhơn

19/10/2021 10:21 GMT+7

5 tàu cá của ngư dân Bình Định neo đậu tại Cảng cá Quy Nhơn bất ngờ bốc cháy giữa đêm, trong đó có 4 tàu gần như bị thiêu rụi.

Sáng 19.10, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy 5 tàu cá tại khu neo đậu tàu cá tránh trú bão trong Cảng cá Quy Nhơn (P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Cháy hàng loạt tàu cá tại cảng Quy Nhơn trong đêm khuya, 4 tàu bị thiêu rụi
Một tàu cá bị thiêu rụi khi đang neo đậu tại khu vực Cảng cá Quy Nhơn

hoàng trọng

Theo thông tin ban đầu, hơn 22 giờ ngày 18.10, nhân viên ca trực cảng cá và các lực lượng Công an P.Hải Cảng, Bộ đội Biên phòng tuần tra trong khu vực cảng cá thì phát hiện có đám cháy từ các tàu cá neo đậu tại khu vực nói trên.

Ban quản lý cảng cá Bình Định lập tức điện báo Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, đồng thời phát loa hướng dẫn tàu thuyền đang neo đậu sát cầu cảng và khu vực nguy hiểm di chuyển đến nơi an toàn.

Theo Cảng cá Quy Nhơn, đám cháy xảy ra từ 2 chiếc tàu cá, sau đó lan ra 3 chiếc khác. Các tàu bị cháy là: BĐ 97036TS, BĐ 96805 TS, BĐ 90344 TS, BĐ 91536 TS và BĐ 91408 TS.

Sáng 19.10, các tàu cá đã được bàn giao cho lực lượng công an để điều tra

hoàng trọng

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe PCCC, 1 xe chở phương tiện, 2 máy bơm cùng 41 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, ngăn chặn cháy lan. Sau khi đến hiện trường, nhận thấy tình hình đám cháy lớn và diễn biến phức tạp, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đã điều động lực lượng phương tiện chi viện chữa cháy.

Các đội chữa cháy đã điều đến hiện trường thêm 5 xe chữa cháy và 34 cán bộ chiến sĩ để tham gia chữa cháy.

Đến 0 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế và bị dập tắt hoàn toàn lúc 1 giờ 52 phút ngày 19.10.

Công tác chữa cháy trong đêm 18.10

bảo thoa

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ cho biết vụ cháy không thiệt hại về người nhưng có 4 chiếc tàu cá bị thiệt hại nặng (trong đó có 2 chiếc tàu lưới rút hoạt động xa bờ, 2 chiếc tàu giã cào hoạt động gần bờ) và 1 chiếc tàu còn lại thiệt hại nhẹ hơn. Toàn bộ chưa có xảy ra tình trạng tràn dầu.

Danh sách 5 tàu cá bị cháy

Tàu cá của một ngư dân bị cháy gần hết

bảo thoa

  1. BĐ 10344 TS của ông Nguyễn Văn Quang (ở khu vực 2, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, Bình Định).
  2. BĐ 10510 TS của ông Nguyễn Văn Minh (ở khu vực 2, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn).
  3. BĐ 91408 TS của ông Nguyễn Văn Bảng (ở khu vực 7, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn).
  4. BĐ 96805 TS của ông Nguyễn Tấn Bảo (ở P.Hoài Thanh, TX.Hoài Nhơn, Bình Định)
  5. BĐ 97036 TS của ông Lê Văn Tá (ở P.Hoài Hương, TX.Hoài Nhơn)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.