Bình Định: Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
12/10/2023 18:29 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định giao Sở TT-TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật.

Ngày 12.10, Sở TT-TT tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định của Chính phủ về việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước và chỉ thị UBND tỉnh Bình Định về tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh.

Bình Định: Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu - Ảnh 1.

Tỉnh Bình Định đã tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn về hoạt động báo chí trong năm 2023

HOÀNG TRỌNG

Sở TT-TT tỉnh Bình Định yêu cầu, khi nhận được đề nghị làm việc của phóng viên báo chí, các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị phóng viên xuất trình thẻ nhà báo còn thời hạn sử dụng do Bộ TT-TT cấp.

Trường hợp phóng viên chưa có thẻ nhà báo, đề nghị xuất trình giấy giới thiệu (kèm giấy tờ tùy thân có dán ảnh). Giấy giới thiệu chỉ có giá trị trong thời hạn nhất định, do cơ quan báo chí cấp, ghi rõ tên cơ quan, tổ chức cần làm việc, nội dung và thời gian làm việc cụ thể với cơ quan, đơn vị và phóng viên đến làm việc…

Theo Sở TT-TT tỉnh Bình Định, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023 tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Định và hội nghị giao ban báo chí tháng 10.2023 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định vừa qua, một số cơ quan báo chí đã phản ánh hiện nay có tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật, sách nhiễu cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của các nhà báo, các cơ quan báo chí.

Sau đó, UBND tỉnh Bình Định có ý kiến chỉ đạo giao Sở TT-TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát và chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.