Bình Định cân ký phạt tiền, TP.HCM xuống biển luyện công đón V-League 2020

28/01/2020 17:38 GMT+7

Có đủ cách để cầu thủ xả hết dư âm thịt mỡ, dưa hành như Bình Định cân ký thưởng phạt, SLNA tập sớm, còn CLB TP.HCM luyện công ở Vũng Tàu chuẩn bị cho V-League 2020.

Từ trước Tết, HLV Nguyễn Đức Thắng đã giao cho trợ lý cân từng cầu thủ Bình Định và ghi chú cẩn thận vào danh sách “kiểm tra test hồi phục, chuẩn bị mùa giải 2020”.
Thông điệp rất rõ ràng: Ai khi tập trung lại tăng 1kg bị phạt 1 triệu đồng, ai giảm cân được thưởng tương ứng 500 ngàn đồng. Ngày phán quyết sẽ là ngày mai, 29.1 (mồng 5 Tết)
Ý tưởng thú vị này của HLV Nguyễn Đức Thắng đã đánh trúng tâm lý của các cầu thủ, khiến họ quyết liệt hơn trong việc từ chối lời mời mọc rượu bia khi về quê, chú ý giữ gìn cân nặng trước ê hề “thịt mỡ dưa hành” những ngày xuân về.

Phan Văn Đức tập lại cùng nhạc trưởng Quang Tình và tuyển thủ U.19 Việt Nam Đặng Văn Lắm (bìa phải) trong buổi tập khai xuân CLB SLNA hôm qua, 27.1 (mồng 3 Tết)

Xuân Thủy

Ngoài ra, BHL cũng khuyến khích cầu thủ về nhà tự chủ động tập luyện để giữ thể trạng tốt. Thậm chí, một số cầu thủ còn tự quat clip gửi về báo cáo cho các thầy hình ảnh tự tập luyện ở nhà.
Đặt mục tiêu tấn công đoạt vé lên hạng V-League, dễ hiểu khi HLV Đức Thắng vốn xuất thân là người Thể Công rất chú trọng kỷ luật và ý thức tập luyện của các học trò. Chiêu độc của ông dự kiến sẽ giúp các cầu thủ chuyên nghiệp hơn, thể hiện trong buổi kiểm tra sức khỏe vào ngày mai.
Cũng rất chuyên nghiệp là HLV Chung Hae-soung. Ở mùa giải đặt tham vọng cao, chiến lược gia người Hàn Quốc sau khi hội quân cả đội vào sáng nay đã đưa các học trò về Vũng Tàu khai xuân.

Bao lì xì của Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh

Xuân Thủy

Tất nhiên, họ sẽ không thể thảnh thơi chụp ảnh như khách du lịch, vì kèm theo bao lì xì đầu năm sẽ là những bài tập thể lực cực nặng mang thương hiệu Hàn Quốc: chạy bộ dọc bãi biển, tập tạ, tốc độ, leo lúi…
Dễ hiểu vì CLB TP.HCM và Hà Nội sẽ là 2 đội bóng đá khai xuân sớm nhất Việt Nam, khi so tài trong trận Siêu cúp Việt Nam ngày 7.2 tại Thống Nhất.
Hội quân sớm nhất V-League 2020 có lẽ là CLB SLNA khi tân HLV trưởng Ngô Quang Trường sau một thời gian dài biệt phái tại Hải Phòng đã trở lại và quyết định tập khai xuân từ ngày 27.1 (mồng 3 Tết). Tập nghiêm túc.

Tiền đạo Công Phượng sau khi nhận bao lì xì từ HLV Chung Hae-soung đã cùng CLB TP.HCM xuống Vũng Tàu tập huấn

CLB TP.HCM

Trong mùa giải V-League 2020 có thuyền trưởng mới và cựu HLV Nguyễn Đức Thắng chuyển sang quản lý làm Giám đốc kỹ thuật, SLNA rất hy vọng sẽ kéo dài truyền thống của đội bóng duy nhất đá đủ mọi mùa V-League và chưa từng xuống hạng.
Tin vui cho người hâm mộ khi tuyển thủ Phan Văn Đức tập luyện bình thường trở lại cùng cả đội. Anh được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu suất hàng công SLNA cũng như sớm trở lại phục vụ cho đội tuyển Việt Nam.
Hơi tiếc một chút khi cầu thủ đa năng Phạm Xuân Mạnh đang bị đau nhẹ. Anh sẽ cần khoảng 1 tuần hồi phục trước khi cùng cả đội hướng đến trận khai xuân gặp Bình Định ngày 9.2 ở Cúp Quốc gia, trước khi làm khách sân Thống Nhất của CLB Sài Gòn vòng 1 V-League 2020 ngày 23.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.