Bình Định: Bắt giữ nghi phạm cướp giật dây chuyền của cụ bà 74 tuổi

15/02/2024 20:40 GMT+7

Ngày 15.2, Công an TX.An Nhơn (Bình Định) bắt giữ Phạm Ngọc Duy (18 tuổi, ở xã Nhơn Khánh, TX.An Nhơn), nghi phạm cướp giật dây chuyền tại cầu Thiết Tràng (xã Nhơn Mỹ, TX.An Nhơn).

Trưa 14.2, Công an TX.An Nhơn nhận tin báo xảy ra vụ cướp giật dây chuyền tại xã Nhơn Mỹ, nạn nhân là cụ bà V.T.Q.L (74 tuổi, ở xã Nhơn Mỹ).

Bà L. kể lại tình huống bị giật dây chuyền tại cầu Thiết Tràng

Bà L. kể lại tình huống bị giật dây chuyền tại cầu Thiết Tràng

TRỊ BÌNH

Cụ thể, bà L. đang đi bộ trên cầu Thiết Tràng (xã Nhơn Mỹ) thì một người chạy xe mô tô tiếp cận cho đi nhờ. Khi bà L. từ chối, người này giật dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi điều khiển mô tô bỏ chạy.

Do sợi dây chuyền đứt làm hai nên nghi phạm chỉ lấy được một đoạn. Ngay sau đó, người này quay lại giật tiếp đoạn dây chuyền còn lại. Bà L. cố ghì giữ nên nghi phạm không lấy được, bỏ đi.

Theo trình báo của nạn nhân, sợi dây chuyền có trọng lượng 3,5 chỉ vàng 18K. Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.An Nhơn tổ chức xác minh, rà soát và tìm gặp một số nhân chứng ở gần nơi xảy ra vụ việc để nắm rõ về đặc điểm, phương tiện gây án

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi phạm là Phạm Ngọc Duy. Tại cơ quan công an, Phạm Ngọc Duy khai nhận do cần tiền nên lấy xe của cha mình dạo trên các tuyến đường ở xã Nhơn Phúc, Nhơn Khánh, Nhơn Mỹ… tìm phụ nữ đứng tuổi để cướp giật tài sản. Tài sản cướp được, Duy mang đi bán với giá 4,1 triệu đồng.

Công an TX.An Nhơn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Duy về hành vi cướp giật tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.