Bình Định: 29 người liên quan ổ dịch tại P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn dương tính Covid-19

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
13/09/2021 20:33 GMT+7

Kết quả xét nghiệm RT-PCR của 29 người ở TP.Quy Nhơn (Bình Định) liên quan đến một tài xế xe tải đều dương tính với Covid-19 .

Chiều 13.9, UBND TP.Quy Nhơn cho biết kết quả xét nghiệm RT-PCR của 29 người liên quan đến ổ dịch tại P.Hải Cảng (TP.Quy Nhơn) đều dương tính với Covid-19.

Ngày 13.9: Thông báo 381 ca Covid-19 tử vong tại 13 tỉnh thành

Trong đó, tại P.Hải Cảng có 23 người thuộc 8 gia đình ở cùng hẻm 02 Bạch Đằng nhiễm Covid-19.
6 người dương tính với Covid-19 còn lại thuộc 3 gia đình ở các phường Trần Hưng Đạo (3 người trong 1 gia đình), P.Đống Đa (2 người trong 1 gia đình) và P.Ngô Mây (1 người). Những gia đình này có con gửi trẻ chung với con của tài xế tại một gia đình ở P.Hải Cảng (điểm gửi trẻ này đã có 3 người trong gia đình chủ nhà và 4 trẻ nhiễm Covid-19).

Một khu vực ở P.Hải Cảng bị phong tỏa

BẢO THOA

Ngoài ra, ngành y tế đã xác định được 81 trường hợp F1 tại 14 phường ở TP.Quy Nhơn liên quan đến ổ dịch nói trên.

Chưa xác định được nguồn lây dịch bệnh

Chiều 13.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long làm việc với TP.Quy Nhơn về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Hiện TP.Quy Nhơn đã có 90 người được ghi nhận nhiễm Covid-19 và 29 trường hợp dương tính nói trên.
Trong ngày 13.9, TP.Quy Nhơn đã phong tỏa các điểm: khu vực 4, P.Hải Cảng với 100 hộ dân (270 nhân khẩu), Công ty CP đông lạnh Quy Nhơn với 70 công nhân; tổ 8, khu vực 2, P.Đống Đa với 170 hộ dân (669 nhân khẩu); tổ 24, khu vực 5, P.Trần Hưng Đạo với 61 hộ dân (245 nhân khẩu).
 Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP.Quy Nhơn đang diễn biến rất phức tạp, liên tục xuất hiện các ổ dịch rải rác ở một số phường, trong đó ổ dịch tại P.Hải Cảng phức tạp nhất.
Điều đáng lo ngại là ổ dịch chưa xác định được nguồn lây, có thể nguồn lây không phải từ tài xế mà đã có từ trước đó.

Một công ty ở Quy Nhơn bị tạm phong tỏa để tầm soát Covid-19

HOÀNG TRỌNG

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu lãnh đạo TP.Quy Nhơn tiếp tục phát huy vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng để nắm chắc sự biến động dân cư, từ đó kịp thời phát hiện các trường hợp không tuân thủ quy định phòng chống dịch và cần xây dựng kế hoạch sống chung với dịch từ đây đến cuối năm.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng quyết định bổ sung 10.000 test nhanh và 10.000 liều vắc xin cho TP.Quy Nhơn, đồng thời yêu cầu ngành y tế phải tính toán nâng cao năng lực tiêm chủng để số lượng tiêm phải đạt 5.000 liều/ngày.  

Bản tin Covid-19 ngày 13.9: Cả nước 11.172 ca mới | TP.HCM giãn cách theo Chỉ thị 16 đến hết tháng 9

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết từ ngày 28.6 đến chiều 13.9, tỉnh này ghi nhận 905 người mắc Covid-19 (29 trường hợp tại TP.Quy Nhơn chưa được ghi nhận). Trong đó, 680 người đã khỏi bệnh, 10 người tử vong và 215 người đang điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.