Bình đẳng sao cho phải?

11/08/2023 10:01 GMT+7

Từ đầu năm 2024, EU áp dụng quy định mới đối với công dân từ hơn 60 quốc gia được miễn thị thực nhập cảnh EU.

Theo đó, công dân của các nước này nhập cảnh EU phải khai báo trực tuyến trước và khi nhập cảnh phải trả lệ phí xử lý thủ tục hành chính 8 euro. Trong khi các nước khác không phản ứng gì thì Mỹ tỏ ra không hài lòng. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí còn sử dụng chuyện này làm một chủ đề vận động tranh cử. Ông Trump cam kết nếu tái đắc cử sẽ không để EU yên về chuyện này.

Bình đẳng sao cho phải? - Ảnh 1.

EU áp dụng quy định mới về nhập cảnh

REUTERS

EU hành xử y hệt Mỹ. Mỹ làm việc này với EU từ hơn 15 năm nay, thu lệ phí cao gần gấp đôi và còn lấy vân tay khi nhập cảnh Mỹ. Mỹ đặt yêu cầu về an ninh lên hàng đầu thì EU bây giờ cũng vậy. Thật ra, Mỹ không có lý do xác đáng nào để phàn nàn hay trả đũa EU. Có đi có lại là một trong những nguyên tắc cơ bản của ngoại giao. Nó biểu hiện bình đẳng trong quan hệ quốc tế. Đối xử không bình đẳng gây bất lợi thường bị nhìn nhận là gây tổn hại đến thể diện và uy danh, coi đối phương yếu thế.

Mỹ không hài lòng còn vì cho rằng EU cần Mỹ hơn chiều ngược lại nên EU không thể đòi hỏi Mỹ phải bình đẳng tuyệt đối với EU. Nhưng nhượng bộ Mỹ và chịu không bình đẳng với Mỹ lại là chuyện nhạy cảm và khó xử về đối nội của EU. Bình đẳng sao cho phải với Mỹ vốn luôn là vấn đề nan giải đối với EU. Chuyện 8 euro làm cho mức độ nan giải giờ tăng thêm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.