Biểu tượng SEA Games 31 trên mạng là giả mạo

10/02/2022 08:45 GMT+7

Mấy ngày vừa qua, trên mạng xuất hiện hình ảnh cách điệu, mô phỏng 40 môn tại SEA Games 31 thông qua linh vật đại hội là sao la. Tuy nhiên, ban tổ chức khẳng định đây là những hình ảnh bịa đặt, giả mạo.

Một quan chức ngành thể thao đồng thời là thành viên ban tổ chức (BTC) đại hội cho biết: “Tất cả bộ nhận diện của SEA Games 31 gồm logo, mascot (linh vật), khẩu hiệu, hình ảnh biểu tượng các môn, đã được phê duyệt từ tháng 3.2020. Hiện tại, biểu tượng các môn thể thao (pictogram) được chúng tôi xây dựng theo bản 3D, nhìn rất sống động, chứ không phải bản 2D như lan truyền trên mạng. Chúng tôi không rõ bản 2D này do ai thiết kế vì hoàn toàn khác với bản mà BTC đã công bố. Không rõ họ có ý đồ gì khi đưa lên mạng hình ảnh sai sự thật, bịa đặt như vậy. Hiện BTC vẫn tiếp tục cho chỉnh sửa để bản vẽ 3D càng trở nên sinh động hơn”. Họa sĩ Mai Nguyên (Hà Nội) khi nhìn hai bản vẽ thật và bản vẽ giả mạo đã khẳng định: “Biểu tượng các môn thi của SEA Games theo thiết kế của BTC nhìn rất khác, không giống chút nào với biểu tượng các môn tại Olympic 2020. Chỉ có bản giả mạo mới giống Olympic. Như vậy có thể có kẻ xấu đã cố tình xuyên tạc thông tin làm ảnh hưởng đến SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai”.

Biểu tượng môn bóng bàn bản giả mạo, được xem là giống với biểu tượng tại Olympic 2020

CHỤP MÀN HÌNH

Ở diễn tiến khác có liên quan, sau khi được tạm cấp 281 tỉ đồng, trong tuần tới, BTC SEA Games 31 sẽ triển khai thủ tục đấu thầu mua sắm trang thiết bị và tiếp tục có công văn gửi Bộ Tài chính để xin phép Chính phủ giải ngân nốt số tiền còn lại phục vụ công tác tổ chức là 469 tỉ đồng (tổng số tiền được duyệt là 750 tỉ đồng). BTC đã dự kiến lấy khu vực vốn để xây dựng Trường đua xe Công thức 1 (giải đấu F1 đã bị hủy năm 2020) làm Trung tâm báo chí và truyền hình của SEA Games 31. Chuẩn bị kế hoạch thiết kế mẫu huy chương và kỷ niệm chương. Kịch bản khai mạc, bế mạc đã giao cho Hà Nội chuẩn bị, dự kiến với chi phí khoảng gần 50 tỉ đồng. Tiểu ban Y tế sẽ xem xét để xây dựng các kịch bản ứng phó với Covid-19, đề phòng tất cả các tình huống có thể xảy ra, cố gắng đảm bảo an toàn cao nhất cho toàn bộ đại hội. Dự kiến có 3 phương án, có khán giả nếu như dịch bệnh được kiểm soát tốt, hoặc hạn chế khán giả hoặc không có khán giả, tùy diễn tiến thực tế của dịch bệnh trong thời gian diễn ra đại hội (từ ngày 12.5 - 23.5). BTC cũng bắt đầu khảo sát khách sạn, địa điểm lưu trú của các đoàn, các quan chức, trọng tài, giám sát quốc tế.

Biểu tượng mô phỏng môn bóng bàn do BTC SEA Games 31 thiết kế

BTC CUNG CẤP

Trong hai ngày 8 - 9.2, lãnh đạo TP.Hà Nội, ngành thể thao đã đi thị sát các nhà thi đấu tại nội, ngoại thành Hà Nội. Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu: “Các đơn vị cần tập trung rà soát một cách chặt chẽ, cẩn thận, khắc phục những công việc còn tồn đọng để hoàn thành 100% điều kiện cơ sở vật chất, sẵn sàng cho ngày khởi tranh SEA Games 31. Những nội dung, hạng mục chưa hoàn thiện phải được gấp rút hoàn tất để đảm bảo tiến độ và phải tiện nghi, ngăn nắp”. Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương cho biết: “Đề nghị Tổng cục TDTT sắp xếp lịch phối hợp kiểm tra tiến độ thi công bắt đầu từ tháng 3. Hiện SEA Games 31 chắc chắn sẽ tổ chức từ 12.5 và không có chuyện dừng hay hoãn nên các đơn vị cần thật khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ. Ngày 18.3 là Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ 2 và các đoàn sẽ đi kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất của Việt Nam nên mọi công tác chuẩn bị phải thật tốt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.