Biểu tình ở Yangon phản đối Thái Lan tuyên tử hình 2 công dân Myanmar

25/12/2015 15:42 GMT+7

Hàng trăm người ngày 25.12 tập trung tại Đại sứ quán Thái Lan ở Yangon (Myanmar) kêu gọi thả hai công dân Myanmar vừa bị tòa án Thái Lan kết án tử hình vì tội giết 2 du khách người Anh, theo AFP.

Hàng trăm người ngày 25.12 tập trung tại Đại sứ quán Thái Lan ở Yangon (Myanmar) kêu gọi thả hai công dân Myanmar vừa bị tòa án Thái Lan kết án tử hình vì tội giết 2 du khách người Anh, theo AFP.

Cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Thái Lan ở Yangon (Myanmar) hôm 25.12 - Ảnh: AFPCuộc biểu tình trước Đại sứ quán Thái Lan ở Yangon (Myanmar) hôm 25.12 - Ảnh: AFP

Hai lao động nhập cư người Myanmar, Zaw Lin và Win Zaw Tun, ngày 24.12 bị tòa án Thái Lan kết tội giết chết du khách người Anh David Miller (24 tuổi); hãm hiếp và sau đó giết Hannah Witheridge (23 tuổi, cũng người Anh) trên đảo du lịch Koh Tao của Thái Lan hồi năm 2014. Cả Zaw Lin và Win Zaw Tun đều bị tuyên án tử hình.

“Đây là sự phân biệt đối xử chống lại chúng tôi. Có rất ít bằng chứng đưa ra, cũng không có nhân chứng và không có nhiều bằng chứng từ xét nghiệm ADN nhưng họ vẫn bị kết án tử hình. Đây là điều bất công”, AFP dẫn lời một người biểu tình tên Min Thein Khaing.
Bên cạnh những cáo buộc thiếu thuyết phục trong bằng chứng kết tội, cảnh sát Thái Lan cũng bị nghi đã dùng nhục hình để bức cung hai công dân Myanmar nói trên. Câu chuyện đi xa hơn khi nó cũng liên quan tới chính sách đối xử với người nhập cư của chính phủ Thái Lan.
Những người Myanmar biểu tình phản đối kết quả vụ án, cho rằng hai công dân Myanmar bị dùng nhục hình và kết tội trong hoàn cảnh thiếu bằng chứng - Ảnh: AFP 

Trong khi đó, cùng ngày 25.12, Đại sứ quán Myanmar tại Thái Lan tuyên bố rằng bản án của tòa án Thái Lan  đối với công dân Myanmar "sẽ không làm ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao của hai nước", theo Reuters.

“Ai cũng là con người, nếu nghe tới bản án tử hình dĩ nhiên họ rất buồn, nhưng đây là thủ tục pháp lý và chúng ta phải tuân thủ nó”, Đại sứ U Win Maung nói với các phóng viên ở Bangkok (Thái Lan).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.