Biểu tình ngày Quốc tế Lao động khắp châu Âu

03/05/2022 07:28 GMT+7

Các cuộc biểu tình đã diễn ra ở nhiều nước châu Âu trong ngày Quốc tế Lao động 1.5.

Trong đó, tại Pháp, người biểu tình hô vang các khẩu hiệu phản đối Tổng thống Emmanuel Macron mới tái đắc cử, theo hãng tin AP. Căng thẳng bùng phát ở Paris khi người biểu tình đập vỡ kính tại một số ngân hàng, cửa hàng thức ăn nhanh và đại lý bất động sản. Cảnh sát phản ứng bằng đạn hơi cay và ít nhất 45 người đã bị bắt giữ.

Cảnh sát đụng độ người biểu tình ở Đức

Reuters

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát đã bao vây đám đông biểu tình gần quảng trường Taksim (Istanbul) và 164 người đã bị bắt giữ vì biểu tình không có giấy phép và chống lại cảnh sát, theo văn phòng thống đốc Istanbul. Tại Đức, Thị trưởng Berlin là bà Franziska Giffey đã bị người biểu tình la ó và ném trứng khi đang phát biểu. Còn ở Ý, các cuộc mít tinh và biểu tình diễn ra tại các thành phố trên khắp đất nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.