Biểu tình chết người giữa bất ổn Peru

13/12/2022 07:03 GMT+7

Sau khi cựu Tổng thống Pedro Castillo bị phế truất vì kế hoạch giải tán quốc hội và điều hành đất nước qua sắc lệnh nhằm ngăn cuộc bỏ phiếu luận tội hồi tuần trước, các cuộc biểu tình đã diễn ra ở hàng loạt thành phố tại Peru, theo AFP.

Vị lãnh đạo xuất thân là giáo viên bị bắt vào ngày 7.12 khi đang trên đường đến đại sứ quán Mexico để xin tị nạn. Ông bị cơ quan công tố buộc tội nổi loạn và âm mưu. Cuối tuần qua, đụng độ ác liệt giữa người biểu tình đòi thả ông Castillo và cảnh sát xảy ra tại TP.Andahuaylas làm 20 người bị thương.

Bạn có tò mò: Khủng hoảng gì đang xảy ra ở Peru?

Ngày 11.12, biểu tình tiếp diễn tại nhiều vùng khác, trong đó người biểu tình tìm cách kiểm soát sân bay tại Andahuaylas. Cảnh sát thông báo 2 người thiệt mạng và ít nhất 5 người bị thương trong các cuộc đụng độ. Nhiều nghiệp đoàn lao động cũng tổ chức đình công và kêu gọi bầu cử sớm, lập hiến pháp mới và thả ông Castillo ngay lập tức.

Người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Castillo và cảnh sát tại Lima ngày 11.12

AFP

Quốc hội Peru triệu tập cuộc họp khẩn trong ngày 11.12 để bàn về khủng hoảng nhưng bị hoãn ngay lập tức do ẩu đả giữa các thành viên. Tân Tổng thống Dina Boluarte, trước đó là phó tổng thống của ông Castillo, cùng ngày kêu gọi đối thoại và chấm dứt bạo lực. Bà Boluarte cho biết sẽ đề nghị quốc hội tổ chức bầu cử sớm hơn 2 năm vào tháng 4.2024. Mặt khác, bà thông báo đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực xung đột xã hội cao nhằm khôi phục trật tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.