Biểu diễn 'Sen trắng' và 'Ballet Kiều' - hai vở đoạt giải cao tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc

08/07/2022 21:58 GMT+7

Chương trình nghệ thuật Sen trắng do Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen dàn dựng đoạt HCV và vở Ballet Kiều của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM đoạt giải xuất sắc tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc - 2021 đợt 2, vừa kết thúc tại Đắk Lắk .

Với ý nghĩa tô điểm cho vẻ đẹp của nền văn hóa đậm đà bản sắc của TP.HCM trên nền tảng văn hoá Nam Bộ - nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của vùng đất, con người Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TP.HCM, là biểu tượng về sự hy sinh của thế hệ đi trước đã chiến đấu anh dũng để giành lấy độc lập, tự do cho đất nước, chương trình Sen trắng được Hội đồng Nghệ Thuật của Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc-2021 đánh giá cao. Sen trắng đã mang về 8 huy chương, gồm 1 HCV dành cho chương trình Sen trắng, 3 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ cho các tiết mục. Ngoài ra Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen còn nhận được 2 bằng khen của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam.

Chương trình Sen trắng

Nhà hát cung cấp

Trong đó, tiết mục độc tấu sáo Ký ức của nghệ sĩ trẻ Đinh Nhật Minh (con trai NSƯT Đinh Linh, NSƯT Tuyết Mai và là cháu nội NSND Đinh Thìn) với những kỹ thuật được rèn luyện từ truyền thống gia đình, được học tập nhiều năm tại nước ngoài đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Nghệ sĩ đàn nhị Thu Thủy đã lột tả một cách rõ nét hình ảnh về cuộc chiến đấu chống Covid-19 của các y bác sĩ – những người hùng áo trắng thầm lặng, giành giật từng hơi thở, từng sự sống cho người dân. Nghệ sĩ múa trẻ Thu Hiền - Trung Lâm thể hiện những khoảng khắc kinh hoàng của bệnh nhân và sự tận tâm, day dứt của y bác sĩ trong giai đoạn khó khăn nhất trong tác phẩm độc tấu Thầm lặng dáng Sen. Với sự kết hợp của ngôn ngữ múa dân gian và dân gian đương đại, nghệ sĩ múa trẻ Bảo Như, Đinh Nữ Khánh Linh, Thảo Uyên, Văn Sĩ đem đến vẻ đẹp của đóa hoa sen trắng vươn lên từ bùn lầy nhưng vẫn trắng trong, thuần khiết. Trong khi đó Sài Gòn phố - Em do ca sĩ trẻ Thùy Trinh và ca sĩ Quốc Hưng thể hiện sự tươi trẻ của tình yêu đôi lứa, của TP.HCM ngày nay.

Thơ múa Khoảnh khắc

Nghệ sĩ Thu Thủy với tiết mục đàn nhị Thầm lặng giáng Sen

Độc tấu Ký ức của Đinh Nhật Minh

Múa Nhịp phố

Trong khi đó, Ballet Kiều của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) đã đoạt giải xuất sắc cho hạng mục chương trình tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2021 - đợt 2. Đây là một tác phẩm nghệ thuật được chuyển thể từ Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, ấp ủ những sáng tạo nghệ thuật mới mẻ dựa trên nền tảng kỹ thuật ballet hiện đại chuẩn mực (do nghệ sĩ Tuyết Minh và nghệ sĩ Nguyễn Phúc Hùng cùng dàn dựng, biên đạo múa cho toàn bộ tác phẩm).

Hình ảnh trong vở Ballet Kiều

hbso

Bên cạnh HCV dành cho chương trình, Ballet Kiều còn giành được 10 huy chương cá nhân cho các vai diễn chính của vở diễn, gồm: 3 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ cùng với Bằng khen của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam. Giải thưởng cao nhất cùng những tấm huy chương chính là thành quả từ sự phấn đấu không ngừng nghỉ của đội ngũ nghệ sĩ HBSO trong suốt nhiều năm hoạt động. Đây cũng là thành quả đáng trân trọng từ sự đầu tư đúng hướng và quan tâm sâu sắc của Sở VH-TT TP.HCM, cơ quan chủ quản của Nhà hát.

Sở VH-TT TP.HCM đã lên kế hoạch biểu diễn để Sen trắngBallet Kiều đến với khán giả rộng rãi hơn. Trong đó, vở Ballet Kiều tiếp tục được tái diễn nhằm đáp ứng sự mong đợi của khán giả (kể từ sau đợt công diễn hồi nào 2010) với suất diễn sớm nhất vào 20 giờ ngày 20.8 tại Nhà hát TP.HCM. Và theo sự chỉ đạo của Sở VH-TT TP.HCM, Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen cũng đang lên kế hoạch cho việc ra mắt chương trình nghệ thuật Sen trắng nói chung và các tiết mục trong chương trình nói riêng nhằm phục vụ khán giả trong và ngoài nước trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.