Biệt thự 35 triệu USD nằm trong khu vực bảo tồn cảnh quan

20/10/2015 07:08 GMT+7

Căn biệt thự số 110 - 112 Võ Văn Tần (Q.3, TP.HCM) với lối kiến trúc kiểu Pháp: cổng vòm, trụ và cửa 2 lớp đều được chạm trổ rất đẹp, có tới 3 mặt tiền đường: Võ Văn Tần, Bà Huyện Thanh Quan và Nguyễn Thị Diệu đã được xây dựng từ hơn 1 thế kỷ trước.

Căn biệt thự số 110 - 112 Võ Văn Tần (Q.3, TP.HCM) với lối kiến trúc kiểu Pháp: cổng vòm, trụ và cửa 2 lớp đều được chạm trổ rất đẹp, có tới 3 mặt tiền đường: Võ Văn Tần, Bà Huyện Thanh Quan và Nguyễn Thị Diệu đã được xây dựng từ hơn 1 thế kỷ trước. 

Tháo dỡ những hàng quán cho thuê mướn phía trước căn biệt thự (chụp lúc 16 giờ ngày 19.10) - Ảnh: Quỳnh TrânTháo dỡ những hàng quán cho thuê mướn phía trước căn biệt thự (chụp lúc 16 giờ ngày 19.10) - Ảnh: Quỳnh Trân
Ngôi biệt thự cao 2 tầng, gồm 3 tòa nhà chính tọa lạc trên một khu đất rộng 2.819,5 m2, thuộc loại nhà ở cấp 2 - 3, tường gạch, mái ngói, có thời gian sử dụng đất lâu dài.
Trước đây, trong thời gian đất đai lên cơn sốt, ngôi nhà này được rao bán với giá 47 triệu USD nhưng hiện nay chỉ còn 35 triệu USD (khoảng hơn 770 tỉ đồng) và có thông tin gần đây đã bán cho một tập đoàn nước ngoài để kinh doanh. Chiều 19.10, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, đại diện chủ nhà không phủ nhận, cũng không khẳng định việc bán biệt thự nhưng tha thiết: “Đây là chuyện riêng của gia đình, hết sức tế nhị nên chúng tôi không thể cung cấp cho báo chí được. Mong thông cảm”.
Theo ghi nhận tại hiện trường, các hàng quán thuê mướn, sử dụng mặt bằng của căn biệt thự trước đây đang gấp rút được tháo dỡ, dọn dẹp.
TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu kiến trúc (Sở QH-KT TP.HCM), cho biết: “Căn biệt thự cổ này hiện đang nằm trong khu vực bảo tồn cảnh quan TP.HCM, tuy thuộc sở hữu của người dân nhưng việc đập đi để xây mới lại là khó có thể xảy ra vì phải có ý kiến của Hội đồng quy hoạch - kiến trúc TP.HCM và các bên có liên quan. Việc sửa chữa hoặc thay đổi kiến trúc có tác động đến mảng biệt thự đang kiểm kê, thuộc khu vực bảo tồn cảnh quan phải xin phép và phải sự chấp thuận của UBND TP.HCM”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.