Biết được những báo động đỏ này có thể cứu sống người bị ngừng tim

Thiên Lan
Thiên Lan
02/09/2021 11:09 GMT+7

Nghiên cứu cho biết, một nửa số người bị ngừng tim gặp những triệu chứng này vào ngày hôm trước.

Tỷ lệ sống sót khi bị ngừng tim chỉ được 10%, chính vì vậy biết những báo động đỏ này có thể cứu sống người bệnh.
Hầu hết những người bị ngừng tim đột ngột đều tử vong trong vòng vài phút sau khi bắt đầu có triệu chứng rõ ràng.
Theo số liệu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, khoảng 90% những người bị ngừng tim chết trước khi đến phòng cấp cứu, theo Best Life.
Các dấu hiệu ban đầu phổ biến nhất của ngừng tim là đau ngực từng cơn và khó thở SHUTTERSTOCK

Các dấu hiệu ban đầu phổ biến nhất của ngừng tim là đau ngực từng cơn và khó thở

SHUTTERSTOCK

Nguyên nhân là do, một khi bắt đầu ngừng tim, từng giây trôi qua đều vô cùng quý giá. Cứ mỗi phút trôi qua mà chưa được cấp cứu, thì khả năng sống sót của bệnh nhân giảm 10%, bác sĩ Sumeet Chugh, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa ngừng tim của Viện Tim Smidt thuộc Bệnh viện Cedars-Sinai ở Los Angeles (Mỹ), cảnh báo.
Bác sĩ Chugh nói: “Nếu 10 phút sau nhân viên y tế mới đến, thì người bệnh đã ra đi”.
Lâu nay, mọi người vẫn nghĩ ngừng tim xảy ra không có dấu hiệu báo trước, nhưng bác sĩ Chugh và nhóm nghiên cứu đã phát hiện một số dấu hiệu báo động đỏ có thể báo hiệu tim ngừng đập vài ngày hoặc thậm chí vài tuần trước khi nó bắt đầu xảy ra, theo Best Life.

Nghiên cứu nói gì?

Một nửa số người bị ngừng tim vẫn có triệu chứng sớm hơn vài ngày hoặc thậm chí vài tuần.
Phát hiện từ một nghiên cứu được công bố trên Biên niên sử về Y học Nội khoa của Mỹ, đã cho thấy chứng ngừng tim đột ngột thường có dấu hiệu báo trước.
Các tác giả của một nghiên cứu mang tên Oregon Sudden Unexpected Death Study - nghiên cứu về các trường hợp ngừng tim đột ngột được cứu sống, đã xem xét các bệnh nhân trong độ tuổi từ 35 đến 65 tuổi.
Các nhà nghiên cứu đã thu thập lại thông tin của 839 người trong vòng 4 tuần trước khi họ bị ngừng tim đột ngột, nhằm tìm hiểu xem có những triệu chứng nào xuất hiện hay không. Họ cũng nói chuyện với người nhà và bạn bè của bệnh nhân, đồng thời tham khảo hồ sơ bệnh án và hồ sơ cấp cứu của họ.
Kết quả là các nhà nghiên cứu đã hát hiện ra rằng 51% bệnh nhân có các triệu chứng cảnh báo trong 4 tuần trước và trong số đó có đến 93% trường hợp gặp các triệu chứng lặp lại trong khoảng thời gian 24 giờ trước khi họ bị ngừng tim.
Nghiên cứu mới này tiết lộ manh mối rằng ngừng tim có thể có dấu hiệu báo trước không chỉ 4 giờ mà thậm chí có thể lên đến 4 tuần, bác sĩ Chugh, tác giả chính của nghiên cứu, giải thích.
Các dấu hiệu ban đầu phổ biến nhất của ngừng tim là đau ngực từng cơn và khó thở
Bác sĩ Chugh và nhóm nghiên cứu đã phân loại các triệu chứng như đau ngực, khó thở, tim đập nhanh, huyết áp giảm đột ngột hoặc mất ý thức và các triệu chứng khác, như đau bụng, buồn nôn hoặc nôn, đau lưng.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy những triệu chứng phổ biến nhất là đau ngực từng cơn, với 46,3% bệnh nhân có triệu chứng này, theo Best Life.
Sau đó là khó thở, thở gấp, với 18,1% bệnh nhân gặp phải.
10% số bệnh nhân ngừng tim khác nhận thấy các triệu chứng giống như cúm và 5,6% có tim đập rất nhanh.

81% bỏ qua các triệu chứng sớm của ngừng tim

Bác sĩ Chugh cho biết, những dấu hiệu cảnh báo ngừng tim đột ngột này thường bị bỏ qua.
Ông nói: “Khi những triệu chứng này xảy ra, khoảng một nửa số người bị ngừng tim đột ngột, đại đa số không biết phải làm gì, và rất lúng túng.
Trong nghiên cứu, chỉ có 19% bệnh nhân gọi cấp cứu, có nghĩa là có đến 81% bệnh nhân không làm gì.
Những người đã gọi cấp cứu đa số là người có tiền sử bệnh tim hoặc đau ngực, và họ cũng có nhiều khả năng sống sót hơn: Có đến 32% số bệnh nhân gọi cấp cứu được cứu sống, so với chỉ 6% ở những người không gọi cấp cứu, theo Best Life.
Điều quan trọng là phải biết sự khác biệt giữa ngừng tim và nhồi máu cơ tim.
Bác sĩ Chugh cho biết, đột ngột ngừng tim thường bị nhầm lẫn với một cơn đau tim, trong khi các cơn đau tim có thể dẫn đến ngừng tim đột ngột, nhưng hai trường hợp này khác nhau.
Ngừng tim đột ngột là khi tim ngừng bơm, làm cắt đứt nguồn máu mang ô xy đi nuôi khắp cơ thể.
Đau tim là khi có sự tắc nghẽn trong các mạch dẫn đến tim.
Như Phòng khám Cleveland giải thích, các triệu chứng của cơn đau tim thường là đau ngực, buồn nôn hoặc các triệu chứng giống như cảm, khó thở, đau dạ dày, đổ mồ hôi và mệt lả.
Đối với ngừng tim, da mặt trở nên tím tái, khó thở, đau ngực, chóng mặt và thường cảm thấy mất hết sức lực.
Nhưng nếu thấy da mặt tím tái - là dấu hiệu của ngừng tim, thì ngoài việc gọi cấp cứu, cần phải hồi sức tim phổi - bao gồm các động tác ấn lồng ngực và hô hấp nhân tạo, ngay lập tức, theo Best Life.
Như bác sĩ Ruthmann giải thích: "Bước quan trọng nhất trong việc ngăn ngừa cơn đau tim hoặc ngừng tim là: Nếu cảm thấy có điều gì không ổn, cần phải nói ra ngay để nhờ người giúp đỡ càng nhanh càng tốt”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.