Biết đủ để sẻ chia

15/11/2021 05:15 GMT+7

Tình trạng tin giả, quấy rối, không trung thực liên quan gói hỗ trợ Covid-19 diễn biến phức tạp...

Tuần qua, tôi theo một số đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các gói hỗ trợ Covid-19 ở các quận, huyện, TP.Thủ Đức (TP.HCM) và nhận thấy đang nổi lên nạn tin mạo danh, quấy rối liên quan các chính sách hỗ trợ nhân văn này. Cụ thể, tổng đài 1022 kiêm nhiệm nhận thông tin phản ánh của người dân về các gói hỗ trợ Covid-19 từ cuối tháng 8.2021. Các lãnh đạo TP.HCM nhận định đây chính là kênh thông tin giữa chính quyền và người dân. Qua đó, cơ quan chức năng nhanh chóng tiếp nhận và xử lý phản ảnh, kiến nghị của người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

Thế nhưng, trong buổi kiểm tra hôm 12.11 về kết quả thực hiện các gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 ở TP.Thủ Đức, liên quan việc đánh giá nội dung giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế, những thắc mắc, khiếu nại của người dân trong tổ chức triển khai chính sách, địa phương chỉ ra rằng tình trạng tin giả, quấy rối, không trung thực diễn biến phức tạp.

Chẳng hạn, có các tin mạo danh thương binh, gia đình liệt sĩ; tập hợp nhóm như thợ hồ, bảo vệ... lần lượt thay nhau gọi đến Tổng đài 1022 dù trước đó đã được phường hỗ trợ. Ngoài ra, còn trường hợp gia đình dẫu có điều kiện khá giả hoặc không đúng đối tượng nhưng lại gọi điện, lăng mạ cán bộ xác minh; gọi tin từ vị trí ngoại tỉnh; tin lặp lại, đòi hỏi nhiều lần... UBND TP.Thủ Đức nhận định chính điều này đã khiến việc xác minh, xử lý, giải quyết gặp nhiều khó khăn.

Người dân khó khăn nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 tại TP.HCM

THU NGÂN

Trước đó, tại H.Hóc Môn, cơ quan chức năng qua rà soát, kiểm tra trên Hệ thống quản lý và hỗ trợ phòng chống, dịch Covid-19 đã phát hiện 15 trường hợp người dân kê khai không trung thực bằng cách sử dụng số CMND đăng ký một nơi, rồi sử dụng thêm số CCCD đăng ký nơi khác... để được nhận 2 lần hỗ trợ.

Dịch Covid-19 ảnh hưởng sinh kế của nhiều người, thành phần. Về lâu dài, gói an sinh xã hội phải hướng tới bao phủ toàn dân. Nhưng trong bối cảnh TP.HCM gặp không ít khó khăn về kinh tế, gói cứu trợ khẩn cấp được ưu tiên cho những đối tượng thật sự khó khăn thì càng cần đến tinh thần biết đủ của mỗi người. Do vậy, đưa ra thông tin giả, mạo danh để quấy rối cần phải bị xem là hành vi đáng lên án và xử lý nghiêm khắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.