'Biệt đội đánh thuê 4': Đường cong của Megan Fox không cứu nổi kịch bản nhạt nhòa

22/09/2023 10:50 GMT+7

Có sự góp mặt của người đẹp Megan Fox cùng dàn sao đình đám, song The Expendables 4 lộ nhiều điểm yếu với kịch bản lỗi thời, tình tiết bất hợp lý.

Sau một thập niên vắng bóng, phim Hollywood The Expendables 4 (Biệt đội đánh thuê 4) chính thức tái xuất màn ảnh. Trong chuyến hành trình này, Barney (Sylvester Stallone đóng) và những chiến binh của biệt đội phải tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm là đối đầu với tên bán vũ khí Suarto Rahmat (Iko Uwais) để ngăn chặn gã bán kíp nổ hạt nhân hủy diệt thế giới. Cuộc chiến của các tay lính cừ khôi trên nhà máy Qadhafi và con thuyền Jantara đem đến nhiều bí mật bất ngờ đằng sau.

 ‘The Expendables 4’: Dàn sao hạng A không cứu được kịch bản lỗi thời  - Ảnh 1.

Biệt đội đánh thuê 4 chính thức tái xuất màn ảnh vào ngày 22.9

Lionsgate

Đi theo phim hành động kiểu cũ

Nội dung tương đối dễ đoán, khán giả không quá bất ngờ trước tình tiết phim. Tất cả diễn biến cũng như sự trở lại của một nhân vật quan trọng, kẻ đứng sau tất cả kế hoạch làm xáo trộn thế giới đều được xây dựng với mô típ cũ như nhiều tác phẩm hành động khác.

Mở đầu phim với cảnh Barney và Lee Christmas tác chiến trên trực thăng và những cảnh nã đạn giật gân, tạo cảm giác hồi hộp đậm chất Hollywood. Lần này, dàn lính mới và cũ của biệt đội tiếp tục giữ phong độ là một nhóm đánh thuê mạnh mẽ, hùng hổ và sẵn sàng tương trợ nhau trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên vì quá xoáy sâu vào nhân vật Barney và thủ lĩnh mới Lee Christmas mà các tay “lính mới” được xây dựng hình tượng khá nhạt nhòa, không phát huy hết khả năng của mình, chủ yếu chỉ dùng gây cười cho phim qua các câu thoại.

 ‘The Expendables 4’: Dàn sao hạng A không cứu được kịch bản lỗi thời  - Ảnh 2.

Mô típ phim quá quen thuộc, dễ đoán

Lionsgate

Cảnh hành động luôn là điểm sáng của The Expendables. Những cảnh bắn súng, lia dao qua cổ hay đâm chém, nổ bom phá hủy mọi thứ làm người xem “thót tim” với góc máy quay cận, mô tả rõ sự đau đớn của từng nhân vật, nhưng điểm trừ là kỹ xảo kém. Trang Times Now News đưa nhận định: “Cốt truyện chắp vá, chủ yếu là màn trình diễn mờ nhạt và một số CGI (kỹ xảo điện ảnh) kém có thể khiến người xem đau đầu”.

Khán giả trung thành của loạt phim đình đám đều nhận ra phim đã có phần “mất chất” so với những phần trước. Từng một thời làm mưa làm gió trong làn sóng Hollywood vào những năm 2010, Biệt đội đánh thuê thu về con số khủng 800 triệu USD sau ba phần khởi chiếu.

Adriano Caporusso của trang Bite Size Break nhận xét: “Kịch bản ngờ nghệch, lỗi thời, khâu hài hước qua loa cùng màn thể hiện nhạt nhòa của Jason Statham đã tạo nên phần phim yếu kém nhất trong cả loạt phim. Một trải nghiệm đáng để quên ngay khi bước ra khỏi rạp”.

Cây bút này nhấn mạnh thêm: "Điểm mạnh của loạt phim Biệt đội đánh thuê là ngôi sao tầm cỡ và khiếu hài hước độc đáo nay đã không còn xuất hiện trong phần 4. Phải chăng Sylvester Stallone đã định hướng sai cho thương hiệu này?”.

Cứu cánh từ dàn sao hạng A

Dù phim có những phân cảnh thiếu hợp lý và tình tiết chưa đủ giật gân, bất ngờ, nhưng diễn xuất của dàn sao hạng A tái xuất lần này đã lôi cuốn khán giả vào nhiều phân cảnh khác nhau, giữ vững dấu ấn của biệt đội đánh thuê trong các phần phim trước.

'Biệt đội đánh thuê 4': Đường cong của Megan Fox không cứu nổi kịch bản nhạt nhòa - Ảnh 3.

Megan Fox trong Biệt đội đánh thuê 4

Lionsgate

Lần đầu gia nhập biệt đội đánh thuê, Megan Fox vào vai Gina gây ấn tượng với hình thể nóng bỏng, gương mặt nữ thần. Cô được ưu ái nhiều thời lượng, chủ yếu tập trung vào các màn khoe cơ thể gợi cảm. Song, nữ diễn viên sinh năm 1986 lại là "mắt xích yếu" với lối thoại một màu, các biểu cảm lố lăng. Vài năm trở lại đây, Megan Fox cố gắng tham gia nhiều thể loại phim, để thoát khỏi mác "bình hoa di động" ám lấy cô sau hai phần Transformers. Tuy nhiên, nỗ lực của cô không được nhiều khán giả đón nhận. Ngoài lĩnh vực phim ảnh, gần đây Fox còn bị chê vì chất giọng dở tệ khi lồng tiếng cho nhân vật Nitara trong phần mới của thương hiệu game đối kháng Mortal Kombat.

Sự trở lại của “già gân” Sylvester Stallone vai thủ lĩnh Barney với phong độ diễn xuất của Stallone lột tả tốt sự thâm trầm, kiên định, chuyên nghiệp của Barney. Lee Christmas (Jason Statham) thay thế Barney ở vai trò thủ lĩnh biệt đội đánh thuê. Là một siêu sao đình đám khi có nhiều lần chinh chiến trong các loạt phim hành động, vai diễn này không phải một thử thách khó nhằn với Statham. 

 ‘The Expendables 4’: Dàn sao hạng A không cứu được kịch bản lỗi thời  - Ảnh 3.

Barney và Lee trở thành cặp đôi “bạn già” cùng nhau tác chiến trong phim

Lionsgate


Sự xuất hiện của siêu sao võ thuật Thái Lan Tony Jaa trong vai Decha - tay lính sở hữu những đòn đánh cực hiểm. Tony Jaa thành thạo nhiều bộ môn võ thuật khác nhau, kề vai tác chiến cùng Lee trong những trận đánh mạo hiểm.

Ngoài ra, hai “lính mới” là Easy Day (50 Cent), Lash (Levy Trần) cũng hoàn thành tốt vai trò của những tân binh - máu lửa, kiên quyết và hiếu chiến. Sự trở lại của hai gương mặt quen thuộc là Dolph Lundgren và Randy Couture trong phần đầu tiên cũng góp phần hoàn thiện những mảnh ghép của biệt đội đánh thuê một cách trọn vẹn.

 ‘The Expendables 4’: Dàn sao hạng A không cứu được kịch bản lỗi thời  - Ảnh 4.

Dàn diễn viên hạng A vẫn không đủ cứu kịch bản. Phim bị chấm 5.1/10 trên IMDB

Lionsgate



Trên hết, thành công của Biệt đội đánh thuê ở ba phần cũ đã khiến khán giả kỳ vọng rất lớn sau một thập niên chờ đợi, vì thế làn sóng chỉ trích dành cho phim cũng là điều tất nhiên. Thế nhưng, đây cũng là dịp để khán giả gặp lại các diễn viên hành động nổi tiếng như Jason Statham, Sylvester Stallone và Tony Jaa với khả năng chiến đấu hấp dẫn trên màn ảnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.