Biển xâm thực nghiêm trọng tại Quảng Nam

04/10/2013 10:35 GMT+7

(TNO) Ngày 3.10, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết khu vực xã Tam Quang (H.Núi Thành) bị biển xâm thực sâu vào đất liền hàng chục mét mỗi năm.

 Biển “liếm” sát chân các khu du lịch ở Cửa Đại sau bão số 10 - d
Biển “liếm” sát chân các khu du lịch ở Cửa Đại sau bão số 10 - Ảnh: Q.Hải

Trong các vị trí sạt lở, nguy hiểm nhất là khu vực doanh trại đóng quân của Vùng cảnh sát biển 2 (thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) và các đơn vị trực thuộc Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã gửi văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép và bố trí vốn đầu tư xây tuyến kè chống sạt lở tại khu vực đường vào doanh trại đóng quân của Vùng cảnh sát biển 2, để ổn định đời sống nhân dân quanh khu vực; đồng thời đảm bảo an toàn cho các công trình quốc phòng bên trong và tuyến đường giao thông đi vào doanh trại các đơn vị đóng quân.

Trong khi đó, tại Hội An, sau khi chịu ảnh hưởng liên tiếp bởi bão số 8 và số 10, bờ biển tại P.Cửa Đại tiếp giáp với vịnh Tùng Ao có nguy cơ mở thêm cửa biển mới, sau nhiều năm liên tiếp xảy ra tình trạng biển xâm thực cả trăm mét vào đất liền.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đầu tư 180 tỉ đồng để xây tổng cộng 4,5 km kè biển Cửa Đại gồm 2 giai đoạn, hiện đang xử lý một số hạng mục thuộc giai đoạn 2.

H.X.H

>> Biển xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng
>> Kinh hoàng biển xâm thực đất Quảng Nam
>> Nước biển xâm thực đe dọa nhiều công trình ở Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.