Biến thuyền buồm thành trường học giữa biển khơi

16/04/2020 17:32 GMT+7

Khi cả thế giới gần như ngừng lại vì đại dịch Covid-19, các học sinh Hà Lan đã biến thuyền buồm thành trường học trong lúc bị mắc kẹt trên sóng nước Đại Tây Dương.

Chuyến du hành trên thuyền buồm của 25 học sinh trung học khởi hành từ tháng 3 lẽ ra đã chấm dứt ở Cuba, trước khi các hành khách trẻ tuổi rời thuyền và quay về nhà bằng máy bay.
Thế nhưng, giờ đây, nhóm học sinh tuổi từ 14-17 buộc phải tiếp tục giong buồng vượt Đại Tây Dương trên chiếc thuyền buồm Wylde Swan dài 60 m.
May mắn tháp tùng nhóm học sinh là 12 thủy thủ dày dạn kinh nghiệm và 3 giáo viên, bảo đảm các em vừa làm việc trên thuyền vừa hoàn tất các bài học cần thiết trong thời gian vượt biển.
Phía tổ chức kỳ vọng cuộc hành trình sẽ mang đến những bài học thực thụ cho học sinh. Dự kiến họ phải mất 5 tuần lênh đênh trên sóng nước.

Thuyền buồm Wylde Swan

Wylde Swan

“Những đứa trẻ này buộc phải thích ứng với thay đổi to lớn. Chúng từ Hà Lan đến Caribê để rong chơi trên thuyền buồm. Đột nhiên mọi thứ thay đổi và chúng buộc phải vượt biển nếu muốn về nhà”, theo Đài Fox News dẫn lời giám đốc chương trình Masterskip, Christophe Meijer của công ty vận hành thuyền buồm Wylde Swan.
“Chúng là những học sinh thích ứng với hoàn cảnh tốt nhất trong năm”, ông cho biết.
Mỗi năm, chương trình Masterskip tổ chức 5 chuyến hành trình với mục đích cung cấp những khóa giáo dục trên biển cho khoảng 150 học sinh tại khu vực Caribê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.