Biến thể phụ ‘tàng hình’ BA.2 của Omicron đang chiếm ưu thế trên toàn cầu

Văn Khoa
Văn Khoa
30/03/2022 07:45 GMT+7

Biến thể phụ BA.2 của biến thể Omicron hiện đang chiếm ưu thế trên toàn cầu, làm gia tăng số ca nhiễm Covid-19 ở nhiều quốc gia châu Âu và châu Á.

BA.2 hiện chiếm gần 86% tổng số ca nhiễm Covid-19 được giải trình tự gen, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO). BA.2 hiện có khả năng lây truyền nhiều hơn so với những biến thể phụ khác của Omicron, gồm BA.1 và BA.1.1, nhưng các bằng chứng cho đến nay cho thấy biến thể phụ này không có khả năng gây bệnh nặng nhiều hơn, theo Reuters.

BA.2 bị cho là gây ra tình trạng số ca nhiễm Covid-19 tăng cao gần đây ở Trung Quốc cũng như số ca nhiễm cao kỷ lục ở một số nước châu Âu như Đức và Anh. Tuy nhiên, một số nước châu Âu giờ đây có số ca nhiễm Covid-19 mới tăng chậm lại hoặc thậm chí giảm.

Một cảnh xét nghiệm Covid-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 24.3

Reuters

Cũng như đối với những biến thể phụ khác của Omicron, các vắc xin giảm hiệu quả đối với BA.2 hơn so với những biến thể trước đó như Alpha hay chủng ban đầu, và khả năng bảo vệ giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ, đặc biệt đối với việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong, được khôi phục bằng liều tiêm tăng cường, theo dữ liệu từ Cơ quan An ninh y tế Anh.

BA.2 còn được gọi là biến thể “tàng hình”, vì nó có khả năng trốn các xét nghiệm và có khả năng lây truyền cao hơn khoảng 30% so với biến thể ban đầu, theo nhật báo Express (Anh).

Hiện đang có quan ngại rằng liệu BA.2 có thể gây tái nhiễm cho các bệnh nhân đã mắc BA.1 hay không. Tuy nhiên, dữ liệu từ Anh và Đan Mạch cho thấy tuy Omicron có thể gây tái nhiễm cho những người đã mắc các biến thể khác như Delta, giới chức cho đến nay phát hiện không có nhiều ca tái nhiễm BA.2 ở những người đã mắc BA.1 trong số hàng chục ngàn ca nhiễm.

Những điều cần biết về tái nhiễm Covid-19

Theo các nhà khoa học, một sự giải thích có thể cho số ca nhiễm BA.2 gia tăng là tình trạng ca nhiễm toàn cầu tăng xảy ra cùng lúc nhiều quốc gia dỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch. “Trong một số phương diện, tình trạng đó chỉ có thể là BA.2 là biến thể đang lưu truyền khi nhiều người dừng đeo khẩu trang”, tiến sĩ Andrew Pekosz, nhà virus học tại Trường y tế công Johns Hopkins Bloomberg (Mỹ), nhận định.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng bất kể số ca mắc BA.2 gia tăng vì lý do gì, tình trạng này nhắc nhở mọi người rằng virus gây Covid-19 tiếp tục gây hại, đặc biệt ở những người chưa tiêm vắc xin, tiêm vắc xin chưa đủ và thành phần dân số dễ có nguy cơ mắc bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.