Biến thể Omicron và nguy cơ do lơi lỏng phòng dịch

06/12/2021 07:04 GMT+7

Sự trỗi dậy của biến thể Omicron cho thấy thế giới “đang tiến gần đến một khởi đầu mới của đại dịch hơn là sắp kết thúc”, theo cảnh báo của nhà khoa học hàng đầu ở Anh.

Ông Jeremy Farrar, Giám đốc Quỹ nghiên cứu y tế Wellcome, và từng là cố vấn khoa học của chính phủ Anh, cảnh báo thế giới đang phí hoài những tiến triển đạt được trong quá trình đối phó dịch Covid-19.

Cảnh tượng đông đúc ở khu vực trung tâm London (Anh) hôm 4.12

AFP

Nguy cơ do lơi lỏng phòng dịch

Viết trên tờ Observer, ông Farrar cho rằng các nước giàu “không phản ứng nhất quán trong việc ứng phó dịch Covid-19 ở từng nước, với tư tưởng cho rằng họ đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất của dịch bệnh”. Trong khi thế giới tiếp tục hy vọng vào hiệu lực của vắc xin trước những biến thể của SARS-CoV-2, bao gồm Omicron, chuyên gia Anh lo ngại điều này khó tái diễn một khi các biến thể khác xuất hiện trong tương lai.

“Càng tiếp tục để SARS-CoV-2 lây lan ở những người chưa tiêm vắc xin, nguy cơ xuất hiện biến thể vô hiệu hóa vắc xin và các biện pháp điều trị càng cao”, theo ông Farrar. Đồng thời ông kêu gọi thế giới tiếp tục áp dụng những biện pháp phòng dịch, như đeo khẩu trang tại các sự kiện trong nhà, tăng cường xét nghiệm, tiêm chủng cho tất cả mọi người…

Nhiễm biến thể Omicron: diễn tiến nhanh và ít gây bệnh nặng

Thêm phát hiện mới

Nhiều nhà khoa học bày tỏ ngạc nhiên trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Tờ The Guardian dẫn lời Giáo sư François Balloux của Đại học London (Anh) cho biết “số ca mới đang gia tăng với tốc độ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tình hình vô cùng đáng lo ngại”.

Số liệu ban đầu phản ánh biến thể Omicron có thể lây nhiễm với tốc độ cao gấp 3 - 6 lần so với biến thể Delta trong cùng thời kỳ. Tuy nhiên, mọi việc vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra kết luận chính xác. Bất kể tình huống như thế nào, đến nay vắc xin vẫn phát huy tác dụng.

Úc sẽ tiêm vắc xin cho lứa tuổi 5 - 11

Ngày 5.12, Cơ quan Quản lý dược phẩm Úc tạm thời phê duyệt vắc xin phòng Covid-19 của Hãng Pfizer/BioNTech cho lứa tuổi từ 5 - 11, theo Reuters. Bộ trưởng Y tế Greg Hunt cho biết chiến dịch tiêm phòng dành cho độ tuổi này sẽ được triển khai từ ngày 10.1.2022.

Tính đến hôm qua, gần 93% số dân Úc ở độ tuổi trên 16 đã được tiêm mũi đầu tiên, 88% tiêm mũi thứ hai. Chương trình tiêm mũi nhắc đã được khởi động từ tháng 10, dành cho những người đã tiêm mũi 2 sau 6 tháng. Bất chấp trải qua nhiều đợt bùng dịch trong năm nay, Úc ghi nhận khoảng 834 ca mắc Covid-19 và 7,9 trường hợp tử vong trên mỗi 100.000 người, theo số liệu của WHO. Đến nay, Úc xác nhận gần 217.000 ca Covid-19 và 2.042 nạn nhân tử vong.

Hôm qua, Trang tin y tế STAT (Mỹ) dẫn kết quả báo cáo của Hội đồng Nghiên cứu y khoa Nam Phi ghi nhận đa số bệnh nhân nhập viện ở tỉnh Gauteng của nước này đều bị nhẹ.

Nguồn gốc biến thể Omicron vẫn còn bí ẩn

Trong số 42 bệnh nhân Covid-19 được điều trị ở một bệnh viện trong ngày 2.12, 70% không cần thở ô xy y tế. Theo báo cáo, 80% số người nhập viện trong 2 tuần qua tại tỉnh Gauteng dưới 50 tuổi, trong số này nhiều người chưa tiêm vắc xin. Phần lớn đều không cần bổ sung ô xy, ít người bị viêm phổi hoặc cần chăm sóc ở mức độ cao hơn. Số người cần điều trị tại khu chăm sóc đặc biệt (ICU) càng thấp hơn.

Cũng liên quan tình hình Covid-19, Ấn Độ hôm qua ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong ngày kể từ 21.7. Trong vòng 24 giờ, nước này cho biết đã có 2.796 người chết vì Covid-19, theo Reuters. Cùng ngày, Chile và Romania thông báo phát hiện ca đầu tiên mắc biến thể Omicron.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.