Biên tập viên VTV đại diện Việt Nam thi Miss Charm International

04/12/2019 21:01 GMT+7

Đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm International là một cái tên không quá xa lạ với khán giả trong khoảng thời gian gần đây, biên tập viên Trung tâm tin tức VTV24 Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thị Quỳnh Nga.

Chiều 4.12, ban tổ chức Miss Charm International 2020 chính thức công bố đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Charm International 2020, đó là Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Cô gái sinh năm 1995 từng gây chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 và là thí sinh duy nhất ẵm một lúc ba giải (giải Á khôi và hai giải phụ là Nữ sinh tài năng và nữ sinh có phần hùng biện bằng tiếng Anh hay nhất).
Trước khi đến với cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, Quỳnh Nga từng đoạt giải Hoa khôi tài năng của Đại học Ngoại thương 2015, Top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World Vietnam 2019).

Quỳnh Nga trong cuộc thi Miss World Vietnam 2019

Ảnh: BTC

Chinh chiến qua nhiều cuộc thi lớn nhỏ, Quỳnh Nga cho biết ở thời điểm hiện tại cô đã tích lũy cho mình được rất nhiều kinh nghiệm và tự tin đối diện với những thử thách mới tại Miss Charm International. Nói về lợi thế của Quỳnh Nga tại cuộc thi Miss Charm, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp thì trình độ học vấn cùng vốn tiếng Anh lưu loát, IELTS 7.5 chính là “vũ khí” lớn nhất của cô. 
Nói về Á khôi Quỳnh Nga, Trưởng ban giám khảo Miss Charm International 2020, bà Nguyễn Thị Thúy Nga cho biết: “Dựa trên quá trình đồng hành cùng Quỳnh Nga từ Hoa khôi Áo dài mùa 2 năm 2015, cho đến việc quan sát sự trưởng thành của em trong các cuộc thi sau này như Miss World Vietnam 2019, chúng tôi nhận thấy Nga có một trái tim ấm áp, một gương mặt đẹp và đặc biệt chúng tôi trân trọng thái độ sống, tri thức và tinh thần hết lòng vì màu cờ sắc áo của Nga”.

Tại buổi họp báo, Quỳnh Nga đã có dịp khoe khả năng tiếng Anh của mình bằng đoạn giới thiệu bản thân ấn tượng

Ảnh: BTC

Được biết, sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, cô đã tiếp tục dành thời gian trau dồi tiếng Anh và làm công việc biên tập cho Trung tâm tin tức VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam. Tại đây, cô phụ trách tin tức Văn hóa, đặc biệt là mảng quốc tế. Chính vì vậy có thể nói cô có một lượng kiến thức đáng kể và đa dạng phù hợp với những mục đích cốt lõi của cuộc thi là quảng bá văn hóa và du lịch.
Sau khi công bố trở thành đại diện của Việt Nam, Quỳnh Nga sẽ bước vào giai đoạn tập luyện thêm những kỹ năng cần thiết để phục vụ cho cuộc thi cùng với ê-kíp của ông Jonas Gaffud đến từ Philippines. Dưới sự đào tạo của ông Jonas Gaffud, đã có rất nhiều người đẹp Philippines chiến thắng tại 5 cuộc thi Grand Slam từ năm 2010 đến nay bao gồm: Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach, Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray, Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young.
Ngày 3.1.2020, Quỳnh Nga sẽ hội ngộ với dàn thí sinh Miss Charm International đến Việt Nam để bắt bầu tranh vương miện. 

Miss Charm Vietnam Quỳnh Nga giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

 
Có ý kiến cho rằng, việc lựa chọn Á khôi Quỳnh Nga có vẻ như là một bất lợi khi đại diện Việt Nam không sở hữu một body nóng bỏng của những chân dài, bà Thúy Nga cho biết: “Mỗi một cuộc thi nhan sắc ra đời đều có những tiêu chí riêng để thực hiện sứ mệnh cao cả mà những nhà sáng lập đặt ra. Đúng là ở những thập niên 2000 các cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới như Miss Universe xu hướng lựa chọn những đại diện mạnh về hình thể, đặc biệt là tôn vinh những cô gái có body chuẩn siêu mẫu, phong cách sexy, khỏe khoắn. Nhưng nếu quan sát sâu hơn về đấu trường hoa hậu những năm gần đây, hẳn các bạn đều nhận ra, ngay cả “thành trì” tưởng khó công phá nhất là Miss Universe cũng đã thay đổi khi lựa chọn những tiêu chí nhan sắc truyền cảm hứng. Ở góc độ giám khảo, tôi nghĩ một hoa hậu có body đẹp, gương mặt quyến rũ thôi là chưa đủ. Bởi cao hơn cả sắc đẹp của bạn phải phục vụ những mục đích cao cả, mang lại sự ấm áp cho cộng đồng, đặc biệt là những số phận còn nhiều thiệt thòi trong xã hội. Để làm được điều này, ngoài sắc đẹp, chúng tôi đánh giá cao hơn cả là một trái tim nhân hậu, một tâm hồn đẹp và một thái độ sống có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội mà một Miss Charm International phải có. Còn ở góc độ chuyên môn, là một người đã tham gia vào lĩnh vực tuyển lựa và đào tạo hoa hậu gần 20 năm nay, tôi xin chia sẻ rằng mỗi một vẻ đẹp đều có những điểm mạnh và điểm yếu của nó. Chúng ta có thể thấy, chưa bao giờ vẻ đẹp hình thể là điểm mạnh của phụ nữ châu Á. Chúng ta không có một body với những đường cong bốc lửa như những cô gái Nam Mỹ, hay không có một làn da trắng và gương mặt thiên thần như các cô gái đến từ châu Âu. Nhưng chúng ta lại có sự nữ tính và vẻ đẹp mềm mại rất khiến nhiều cô gái trên thế giới phải ao ước. Ngay cả cường quốc hoa hậu mạnh nhất thế giới hiện nay là Philippines, chưa bao giờ họ lấy điểm mạnh hình thể ra để đối đầu với các thí sinh Nam Mỹ trong các cuộc thi lớn như Miss World, Miss Universe".
"Đại diện xuất sắc nhất trong thập niên 2010 này của Philippines là Hoa hậu thế giới 2013 Megan Young và Hoa hậu hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach đều sở hữu một chiều cao từ 1,7m trở xuống như Quỳnh Nga. Hai nhan sắc trên đến hôm nay vẫn là “huyền thoại” của Miss World, Miss Universe khi họ vẫn còn được ký hợp đồng quản lý bởi hai tổ chức lớn này. Vậy điều gì ngoài nhan sắc và vẻ đẹp hình thể đã làm nên thành công của họ? Tôi cho rằng đó là trí tuệ, là thái độ sống, là vẻ đẹp truyền cảm hứng mà họ sở hữu. Đó mới là sự bền vững cùng thời gian mà một hoa hậu đúng nghĩa nên có. Và với trường hợp của Quỳnh Nga, tôi tin qua con mắt lựa chọn của các chuyên gia Việt Nam và đặc biệt là các chuyên gia đào tạo đến từ Philippines, cái nôi đã đào tạo ra hàng loạt những tên tuổi lớn như Megan Young, Pia Wurtzbach, Catriona Gray, đây sẽ là một nhan sắc mở đầu cho một kỷ nguyên mới về hoa hậu ở Việt Nam”, bà Nga nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.