'Biến' rác sinh hoạt thành tranh để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường

25/07/2022 08:40 GMT+7

Một nhóm học sinh ở Hậu Giang đã ‘hô biến’ vỏ sò, vỏ trứng, vỏ cua, bã dừa, mùn cưa, ngòi bút… thành những bức tranh phong cảnh, hoa lá sống động để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường .

Ban đầu, 4 nhóm 4 học sinh lớp 8 Trường THCS Long Thạnh (H.Phụng Hiệp, Hậu Giang), gồm: Nguyễn Ngọc Minh Phúc (14 tuổi), Trần Như Quỳnh (14 tuổi), Lê Thị Ngọc Hà (14 tuổi), Bùi Trần Khánh Hưng (14 tuổi) dùng những ngòi bút đã qua sử dụng để làm tranh.

Bức tranh “Tảo tần” mô phỏng đời sống sinh hoạt ở chợ nổi miền Tây

THANH DUY

Nguyễn Ngọc Minh Phúc, người khởi xướng ý tưởng, cho biết: "Trong lúc luyện viết chữ đẹp, em cảm thấy tiếc khi phải bỏ đi nhiều ngòi bút vì đó là kỷ niệm đẹp của thời học sinh.

Em tìm hiểu nhiều cách xử lý dụng cụ học tập thành những món đồ trang trí tiện ích, trong đó làm tranh để lại trong em nhiều ấn tượng nhất, đồng thời giúp lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường sống”, Phúc bộc bạch.

Tận dụng ngòi bút đã qua sử dụng để làm tranh "Tri ân"

THANH DUY

Nhiều bạn bè, giáo viên trong trường ủng hộ và đóng góp thêm ngòi bút để Phúc có điều kiện hoàn thành bức tranh "Tri ân", với chi tiết bàn tay nâng niu quyển sách tượng trưng cho tri thức. "Sự thành công của tác phẩm mang lại niềm phấn khởi cho em và lan tỏa cảm hứng đến nhiều bạn khác", Phúc chia sẻ.

Bộ tranh tứ bình ‘Mai, Lan, Cúc, Trúc’ làm bằng vỏ sò

THANH DUY

Từ đó, nhóm học sinh quyết tâm thử sức với nhiều loại rác sinh hoạt khác nhau. Với sự đồng hành của cô Trần Thanh Trúc (giáo viên mỹ thuật), đến nay nhóm đã ra mắt hơn 10 bức tranh sinh động từ nhiều chất liệu như: vỏ sò, vỏ trứng, vỏ cua, bã dừa, mùn cưa, nghêu, sò, ốc, hến, ngòi bút…

Em Nguyễn Ngọc Minh Phúc, người khởi xướng ý tưởng tái sinh rác thải nhựa làm tranh

THANH DUY

Về công đoạn làm tranh, Trần Như Quỳnh cho biết nhóm trải qua nhiều bước: phác họa chi tiết lên ván ép, phết keo, dán nguyên liệu rồi đợi khô, rắc kim tuyến tạo độ lấp lánh, xịt phủ keo bóng, đóng khung là công đoạn sau cùng. "Mỗi nguyên liệu sẽ có những lưu ý riêng, chẳng hạn bã dừa, mùn cưa một khi đã dán là không thể sửa chữa", Quỳnh nói.

Những bức tranh bắt mắt bởi độ bắt sáng, lấp lánh từ những vật liệu đặc biệt

THANH DUY

Chủ đề của các bức tranh là phong cảnh, hoa lá, chữ phong thủy, tứ bình. Mới đây, ý tưởng độc đáo của nhóm học sinh đã đoạt giải nhì Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hậu Giang 2022.

Tranh làm bằng vật liệu vỏ trứng gà, vỏ trứng vịt và vỏ cua

THANH DUY

Thời gian tới, nhóm học sinh cho biết sẽ tiếp tục tìm hiểu cách làm tranh bằng vật liệu ly nhựa, túi nilon, vỏ cây để tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. “Từ những băn khoăn về vấn đề ô nhiễm môi trường sống, chúng em rất vui vì những loại rác sinh hoạt giờ đã có cách xử lý hiệu quả để trở thành những sản phẩm có ý nghĩa nhất định về mặt tinh thần”, nữ sinh Nguyễn Ngọc Minh Phúc bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.