Biên phòng Quảng Trị đưa vào hoạt động tàu tuần tra hiện đại

27/08/2014 18:15 GMT+7

(TNO) Ngày 27.8, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đưa tàu tuần tra và cứu hộ cứu nạn CN-09.BPQT vào hoạt động.

 Lực lượng biên phòng Quảng Trị đưa vào hoạt động tàu tuần tra hiện đại
Lực lượng biên phòng Quảng Trị đưa vào hoạt động tàu tuần tra hiện đại

Được biết, đây là tàu tuần tra và cứu hộ cứu nạn hiện đại. Tàu dài 30 m, rộng 6,7 m, lượng giãn nước tối đa 160 tấn, thân vỏ làm bằng thép cường độ cao, được lắp 2 máy chính với tổng công suất 3.822 CV. Tàu chịu sóng cấp 7, gió cấp 8, tốc độ lớn nhất 20 hải lý/giờ, chạy liên tục trong 24 giờ; thời gian hoạt động của tàu tối đa 10 ngày.

Để hoạt động hiệu quả, tàu có các thiết bị hàng hải hiện đại như định vị vệ tinh JLR-7800, hệ thống cứu hỏa gồm súng phun nước cực mạnh.

Ngoài nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, tàu được trang bị khí tài hiện đại phục vụ hoạt động tuần tra, bảo vệ biển đảo chủ quyền của đất nước.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Cảnh sát biển điều tàu tuần tra lớn nhất ra khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép
>> Đông Nam Á quan tâm tàu tuần tra Nhật
>> Ông Alain Phạm Ngọc Định tặng 200 triệu đồng cho ngư dân và con em cảnh sát biển
>> Tài trợ lắp đặt kính cường lực cho tàu của cảnh sát biển
>> Tặng tủ cấp đông cho cảnh sát biển và kiểm ngư
>> Trang bị tàu tuần tra hiện đại cho lực lượng kiểm ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.