Biên phòng Quảng Ninh cứu 3 ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển biên giới

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
28/09/2023 21:55 GMT+7

Ngày 28.9, 3 ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển biên giới vừa được Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh kịp thời cứu sống.

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng của đơn vị này vừa kịp thời cứu sống 3 ngư dân bị chìm tàu do sóng lớn.

Trước đó, vào lúc 7 giờ ngày 28.9, Đồn Biên phòng đảo Trần (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) nhận được thông tin, khu vực phía đông nam đảo Trần, cách đảo Trần khoảng 1,8 hải lý có một tàu cá bị chìm.

Bộ đội biên phòng Quảng Ninh cứu 3 dân bị chìm tàu  - Ảnh 1.

3 người trên chiếc tàu chìm do sóng lớn được Đồn Biên phòng đảo Trần cứu hộ kịp thời

Q.T.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng đảo Trần đã cử một xuồng máy, cùng 5 cán bộ chiến sĩ ra vị trí để cứu nạn. Tuy nhiên do sóng to, phương tiện đã bị chìm. Đơn vị đã tổ chức cứu vớt được 3 ngư dân và đưa vào bờ an toàn.

Qua xác minh của Đồn Biên phòng đảo Trần, chiếc tàu bị chìm có chiều dài 8 m, rộng 3 m. Tàu này không đăng ký, đăng kiểm.

Bộ đội biên phòng Quảng Ninh cứu 3 dân bị chìm tàu  - Ảnh 2.

Ngư dân được cán bộ Đồn biên phòng đảo Trần sơ cứu

Q.T.

Thời điểm tàu bị nạn, trên tàu có 3 người đều trong gia đình, gồm: anh Lê Phú Duẩn (35 tuổi) là chủ phương tiện; chị Lê Thị Nhung (32 tuổi, vợ anh Duẩn) và bà Đỗ Thị Suyên (mẹ của anh Duẩn, cùng trú xã Hoằng Phụ, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Theo lời kể của các ngư dân, nguyên nhân tàu bị chìm là do bị chết máy, sau đó sóng to đánh lật úp. Cả 3 ngư dân đang được chăm sóc tại trạm quân y (Đồn Biên phòng đảo Trần), sức khỏe đang dần hồi phục.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.