Biên phòng Phú Yên tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển

20/03/2024 15:57 GMT+7

Ngày 20.3, tại Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam (TX.Đông Hòa, Phú Yên), Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình 'Tháng ba biên giới - nghĩa tình biển đảo'.

Chương trình "Tháng ba biên giới - nghĩa tình biển đảo" là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2024), 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2024) và 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024).

Biên phòng Phú Yên tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển- Ảnh 1.

Tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển

CTV

Chương trình được tổ chức để phát huy tinh thần, xung kích, tình nguyện của thanh niên, thắt chặt tình đoàn kết giữa quân và dân. Đồng thời, động viên, khuyến khích ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại chương trình, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân TX.Đông Hòa.

Biên phòng Phú Yên tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển- Ảnh 2.

Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

CTV

Ông Nguyễn Văn Son (56 tuổi, chủ tàu cá PY 95148 TS) xúc động: "Lá cờ Tổ quốc là niềm tự hào, là chỗ dựa tinh thần của các ngư dân khi bám biển. Mỗi lần vươn khơi bám biển, giữa biển khơi sóng cả bắt gặp tàu cá treo cờ Tổ quốc lòng lại đầy tự hào. Món quà này là sự động viên tinh thần to lớn cho chúng tôi quyết tâm bám biển mưu sinh và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc".

Dịp này, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên có buổi tuyên truyền, trao đổi về vấn đề IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) với ngư dân và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.