Biển Nha Trang ken đặc khách, Quảng Ninh thưa thớt vì mưa lạnh ngày đầu nghỉ lễ

29/04/2023 20:28 GMT+7

Hàng ngàn người dân, du khách khắp nơi đã đổ về bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa) để nghỉ ngơi, tắm biển trong ngày đầu nghỉ lễ 30.4.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong chiều 29.4, có hàng vạn người dân, du khách đã đổ về bãi biển Nha Trang để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Biển Nha Trang ken đặc người ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 1.

Với chiều dài khoảng 7 km, bãi biển Nha Trang luôn là lựa chọn hàng đầu của người dân, du khách. Khi đến nơi đây, mọi người có thể tha hồ bơi lội, lặn ngụp, đùa giỡn với cát và sóng biển

THẾ QUANG

Biển Nha Trang ken đặc người ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 2.

Nha Trang trong những ngày này nhiệt độ khá cao, thời tiết oi bức nên người dân, du khách đều đổ xô về bãi biển để giải nhiệt

THẾ QUANG

Xem nhanh 20h ngày 30.4: Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bà Phương Hằng | Ngày nghỉ lễ đông đúc

Biển Nha Trang ken đặc người ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 3.

Các em nhỏ thỏa thích chơi đùa trên bãi cát

THẾ QUANG

Biển Nha Trang ken đặc người ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 4.

. Càng về chiều, bãi tắm càng đông nghịt người

THẾ QUANG

Biển Nha Trang ken đặc người ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 5.

Chị Lan Anh, du khách TP.HCM, cho biết đây là lần thứ 2 chị đến Nha Trang du lịch và rất ấn tượng với bãi biển nơi đây. "Tôi thường đi dạo trên công viên hoặc dưới bờ biển vì cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Có dịp nhất định tôi sẽ quay lại nơi này", chị Lan Anh chia sẻ

THẾ QUANG

Biển Nha Trang ken đặc người ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 6.

Nhiều người tắm biển xong tranh thủ ngồi nghỉ ngơi, hóng gió

THẾ QUANG

Biển Nha Trang ken đặc người ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 7.

Ngoài khách du lịch trong nước, bãi biển Nha Trang cũng có khá đông du khách quốc tế đến vui chơi, tắm biển

THẾ QUANG

Biển Nha Trang ken đặc người ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 8.

Một nữ du khách Hàn Quốc đi dạo trên biển

THẾ QUANG

Biển Nha Trang ken đặc người ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 9.

Và cũng có khá đông khách Nga

THẾ QUANG

Biển Nha Trang ken đặc người ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 10.

Bãi biển khu vực Hòn Chồng ken đặc người

THẾ QUANG

Biển Nha Trang ken đặc người ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 11.

Nha Trang được biết đến là "thiên đường du lịch" và số lượng khách sạn lớn. Dự báo, trong ngày mai (30.4) lượng khách sẽ còn đến Nha Trang nhiều hơn.

THẾ QUANG

Trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, UBND TP.Nha Trang yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức vận động, đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch (dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, siêu thị, các điểm, khu du lịch...) trên địa bàn quản lý thực hiện niêm yết mã QR giới thiệu về TP.Nha Trang và thông tin đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch.

Xem nhanh 20h ngày 29.4: Biểu tượng xa xỉ ‘vụt tắt’ vì thua lỗ | Mắc kẹt ở chung cư hết đát

Trong đó, đề nghị niêm yết tại từng buồng phòng của cơ sở lưu trú, tại khu vực lễ tân, sảnh chờ, thang máy, từng bàn ăn, quầy tính tiền của cơ sở kinh doanh ăn uống; bổ sung thêm số điện thoại của Công an xã, phường trước khi phổ biến đến các cơ sở kinh doanh. Hoàn thành trước ngày 28.4.2023.

Biển Nha Trang ken đặc khách du lịch ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 12.

Mã QR quảng bá du lịch và thông tin đường dây nóng do UBND TP.Nha Trang tạo lập

Ngược lại với Nha Trang, ghi nhận của Thanh Niên trong ngày 29.4, tại các bãi biển tại Bãi Cháy và Hòn Gai, Tuần Châu (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) lượng khách đổ về thưa vắng do tiết trời vẫn còn se lạnh, không những vậy trong buổi sáng cùng ngày còn có mưa rào, kèm giông lốc.

Đáng chú ý, tại một số bãi tắm, lực lượng chức năng đã buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng ô tô dừng đỗ tràn lan 2 bên đường, dù có biển cấm. Thậm chí, ngay tại bãi tắm Bãi Cháy còn hình thành nên các điểm trông giữ xe tự phát.

Biển Nha Trang ken đặc khách du lịch ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 13.

Khách du lịch nước ngoài mặc áo mưa ngắm cảnh vịnh Hạ Long

LNH

Biển Nha Trang ken đặc khách du lịch ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 14.

Bất chấp cảnh báo, nhiều phương tiện đỗ tràn lan trên đường Võ Nguyên Giáp (P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long)

LNH

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.