'Biển' người đổ về ngôi chùa nghìn năm tuổi ở Hà Nam ngày mùng 5 tết

26/01/2023 20:02 GMT+7

Ngày 26.1 (tức mùng 5 tết Nguyên đán 2023), hàng nghìn người dân, du khách thập phương đã đổ về chùa Địa Tạng Phi Lai (Hà Nam) để du xuân, cúng lễ, cầu may mắn.

Chùa Địa Tạng Phi Lai (chùa Đùng) tọa lạc tại thôn Hạ Trung Ninh (xã Liêm Sơn, H.Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), cách thủ đô Hà Nội khoảng 70 km.

Du khách đổ về tham quan ngôi chùa Địa Tạng Phi Lai

C.H

Theo lãnh đạo UBND xã Liêm Sơn, ngôi chùa được xây dựng từ khoảng thế kỷ 11. Qua thời gian, kiến trúc ngôi chùa bị hao mòn, xuống cấp, cây cối bủa vây nên nơi đây dần bị lãng quên.

Tháng 12.2015, đại đức Thích Minh Quang về tiếp nhận, tu tạo, xây dựng và đổi tên chùa thành Địa Tạng Phi Lai. Từ đó đến nay, năm nào ngôi chùa cũng đón hàng vạn du khách thập phương đến tham quan, du xuân.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều 26.1, hàng nghìn người dân, du khách đã đổ về ngôi chùa này để du xuân, cúng lễ, cầu may mắn.

Anh Hoàng Xuân Quân (29 tuổi) cho biết, hôm nay anh cùng gia đình di chuyển từ H.Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) về chùa Địa Tạng Phi Lai để du xuân.

"Tìm hiểu trên mạng, tôi biết ngôi chùa này có kiến trúc cổ độc đáo, không khí trong lành, không gian yên bình nên quyết định cùng gia đình đến đây du xuân đầu năm mới. Do con đường vào chùa nhỏ nên xảy ra tình trạng ùn tắc, tôi phải mất gần 1 giờ đồng hồ mới di chuyển được vào trong chùa", anh Quân nói.

Hàng nghìn người có mặt tại khuôn viên chùa Địa Tạng Phi Lai vào chiều 26.1

C.H

Bên trong sân chùa Địa Tạng Phi Lai đông kín người

C.H

Những con đường nhỏ vào chùa cũng chật kín du khách

C.H

Những năm gần đây, chùa Địa Tạng Phi Lai đón hàng vạn du khách mỗi dịp đầu năm mới

C.H

Người dân sắp lễ để cầu may mắn khi vào chùa

C.H

Mùng 5 tết, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc 10 km: xe cấp cứu hú còi, nhích từng chút một
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.