Biên kịch Việt Linh ôn kỷ niệm làm kịch, Hồng Hạc chuẩn bị diễn kịch mới

Thế Sang
Thế Sang
02/12/2023 14:22 GMT+7

Tối 1.12, tại Đường Sách TP.HCM, 'bà bầu' Việt Linh cùng ê-kíp sân khấu Hồng Hạc ôn lại kỷ niệm chuyển thể 3 vở kịch 'Giờ của quỷ', 'Mọi điều ta chưa nói' và 'Eugenie Grandet' qua sự kiện mang tên 'Giao lưu với ê kíp thực hiện vở diễn, xem trích đoạn ba vở kịch qua màn ảnh'.

"Bà bầu" Việt Linh gọi buổi chiếu trích đoạn trong 3 vở kịch Giờ của quỷ, Mọi điều ta chưa nóiEugenie Grandet là buổi gặp gỡ thân mật giữa Hồng Hạc (TP.HCM) với khán giả, những người đã yêu mến và theo sân khấu một thời gian dài, để được xem "những vở mà chỉ có Hồng Hạc mới làm, chứ ở nơi khác không ai làm". 

Biên kịch Việt Linh ôn kỷ niệm làm kịch, Hồng Hạc đón kịch mới - Ảnh 1.

Biên kịch Việt Linh chia sẻ về kỷ niệm chuyển thể các vở kịch

T.S

Biên kịch Việt Linh ôn kỷ niệm làm kịch, Hồng Hạc đón kịch mới - Ảnh 2.

Sân khấu tắt đèn khi chiếu trích đoạn kịch

T.S

Buổi chiếu trích đoạn 3 vở kịch này mở màn cho tháng kịch Pháp của sân khấu Hồng Hạc, nhân dịp 50 năm quan hệ Việt - Pháp. Trong tháng này, sân khấu tái diễn 3 vở. Vở Giờ của quỷ (chuyển thể tiểu thuyết À cloche coeur của tác giả Catherine Arley; Việt Linh biên kịch, Đinh Mạnh Phúc chỉ đạo) là vở đầu tiên tái diễn trong tháng, ngày 5.12. Vở Mọi điều ta chưa nói (chuyển thể tiểu thuyết cùng tên của Marc Levy; biên kịch: Việt Linh, đạo diễn: Việt Linh, Lê Chi Na) và Eugenie Grandet (chuyển thể tiểu thuyết cùng tên của Balzac; biên kịch: Việt Linh, đạo diễn: Tây Phong) diễn vào các ngày 14.12 và 27.12.

Biên kịch Việt Linh ôn kỷ niệm chuyển thể tác phẩm văn học sang kịch. Chị kể khi chuyển thể Mọi điều ta chưa nói, chị nhận được rất nhiều sự đón nhận tích cực của nhà văn Marc Levy, khiến chị bất ngờ. Và bất ngờ hơn, những gì chị dựng trên sân khấu rất giống với những gì mà Marc Levy mường tượng khi viết tác phẩm gốc. Hay khi chuyển thể Eugenie Grandet lên kịch, chị thay đổi nhiều ý tứ trong sáng tác gốc của Balzac để phù hợp hơn với bối cảnh hiện tại. 

Buổi chiếu còn có sự góp mặt của ê-kíp Hồng Hạc như đạo diễn Đinh Mạnh Phúc, đạo diễn Tây Phong, diễn viên Lê Chi Na... Ê-kíp cùng chia sẻ với khán giả kỷ niệm chuyển thể kịch, những khó khăn, thuận lợi trong quá trình dàn dựng các vở. 

Tại sự kiện, Hồng Hạc bán vé với mức giá ưu đãi. Sân khấu giảm giá đến 50% cho học sinh, sinh viên, và giảm 30% cho nhân viên giáo dục, y tế. Biên kịch Việt Linh tâm sự, tháng 12 này, Hồng Hạc tái diễn các vở cũ để chuẩn bị cho các vở mới năm tới. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.