Biên kịch Đặng Thanh Bình thích đi ngược dòng

20/09/2020 06:09 GMT+7

Sau 15 năm rời phim trường để đi làm báo rồi vì thích đi ngược dòng, biên kịch Đặng Thanh Bình (ảnh) trở lại với điện ảnh và làm nên chuyện với bộ phim Dâu bể đường trần (đạo diễn Xuân Phước) khi bộ phim đạt rating 6.2, trở thành một trong những chương trình được xem nhiều nhất cả nước của Đài truyền hình Vĩnh Long.

Từ phim đầu tay Mưa (do TFS sản xuất), rồi đến Nữ bác sĩ được huy chương vàng Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 2008, tới nay chị đã viết hơn 20 kịch bản phim và đặc biệt là sự trở lại ấn tượng với Dâu bể đường trần. Hiện chị cũng vừa hoàn thành xong kịch bản mới Budapest - nơi tình yêu bắt đầu hợp tác với phía Hungary và đang chuẩn bị bấm máy.
Chia sẻ về nghề, nữ biên kịch nói: “Nhờ sự trải nghiệm của những tháng năm theo dõi mảng chính trị - xã hội ở Báo Phụ nữ TP.HCM cùng bản năng văn chương của một sinh viên văn khoa đã giúp tôi có nhiều cốt truyện hay và những kịch bản tốt để làm phim”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.