Biên giới Nga - Ukraine “nóng như lửa”

21/04/2021 08:10 GMT+7

EU cảnh báo chỉ cần “một mồi lửa” là đủ để bùng nổ sự đối đầu ở biên giới Nga - Ukraine , trong khi Mỹ phản đối Nga kéo dài việc phong tỏa một phần biển Đen để tập trận hải quân.

Sau cuộc họp trực tuyến của các ngoại trưởng EU hôm qua, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU Josep Borrell cho hay căng thẳng tiếp tục leo thang tại biên giới Nga - Ukraine và gần bán đảo Crimea. Theo đó, Nga đang dồn binh lực đông đảo gần biên giới, và các bệnh viện quân sự dã chiến cũng được triển khai. “Lần này đánh dấu đợt điều động quân đội hùng hậu nhất của Nga tại biên giới với Ukraine trong những năm gần đây”, AP hôm qua dẫn lời ông Borrell.

Đại sứ Mỹ tại Nga quay về Washington

Sứ quán Mỹ tại Moscow hôm qua thông báo Đại sứ John Sullivan chuẩn bị quay về Mỹ sau khi Moscow “đề nghị” nhà ngoại giao nên tạm thời rời Nga trong bối cảnh quan hệ song phương leo thang. Ông Sullivan cho hay sẽ quay lại Moscow trong vài tuần nữa, trước khi có bất kỳ cuộc gặp nào giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Ban đầu, ông Borrell nói có hơn 150.000 lính Nga đang tập kết ở khu vực Crimea và biên giới với Ukraine, nhưng sau đó điều chỉnh xuống còn trên 100.000 quân. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Taran ước tính có khoảng 110.000 lính Nga đang hiện diện tại hai khu vực trên.

Tổng thống Ukraine tiếp tục mời Tổng thống Putin đối thoại giảm căng thẳng

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby từ chối đưa ra con số cụ thể, chỉ nói rằng đây là đợt dồn quân lớn nhất của Nga ở biên giới với Ukraine, theo Reuters. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cũng phát cảnh báo hàng không gần biên giới Ukraine và Nga, yêu cầu các hãng hàng không phải cực kỳ thận trọng khi bay gần khu vực này.
Phía Nga chưa bình luận về những thông tin trên, nhưng nhiều lần khẳng định các động thái của Moscow “không đe dọa ai mà là đảm bảo an ninh”. Trong khi đó, Ukraine những ngày qua cũng không kém cạnh khi điều quân và tập trận ở vùng Donbass cũng như biển Azov.

Xe tăng quân chính phủ Ukraine diễn tập ở Donbass

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ phản đối việc Nga muốn phong tỏa một số khu vực ở biển Đen, cho rằng hành động này có thể chặn đứng tự do hàng hải và ngăn chặn tàu nước ngoài tiếp cận các cảng biển của Ukraine.
Trước đó, truyền thông Nga đưa tin chính quyền Moscow muốn cấm tàu hải quân nước ngoài và những dạng tàu khác di chuyển trên một số tuyến hàng hải của khu vực trong vòng 6 tháng. Động thái này có thể ảnh hưởng việc tiếp cận mạng lưới cảng của Ukraine trên biển Azov, vùng biển kết nối với biển Đen thông qua eo Kerch. “Đây là hành động cho thấy một sự leo thang vô cớ của Nga, nhằm mục đích phá hoại và gây bất ổn cho Ukraine”, Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố.

Nga - CH Czech căng thẳng quan hệ vì cáo buộc điệp viên Nga dính líu vụ nổ kho đạn năm 2014

Cũng trong hôm qua, TASS dẫn thông cáo báo chí từ Hạm đội biển Đen của Nga cho biết đã có hơn 20 tàu chiến Nga tham gia diễn tập quân sự tại vùng biển này. Nội dung kế tiếp của chuỗi tập trận hải quân tại đây là các tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn của Nga sẽ bắn đạn thật vào những mục tiêu giả định trên bờ biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.